Thế giới đánh giá hàng công tuyển Việt Nam đáng gờm thế nào ở vòng loại?

Đội tuyển Việt Nam có thể vẫn đứng cuối cùng ở bảng B, nhưng thành tích ghi bàn của chúng ta vẫn khiến nhiều đội bóng phải ghen tị.

Với thành tích thua 7, thắng 1, ĐT Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù vậy, 3 điểm lịch sử trước ĐT Trung Quốc vẫn là một điểm nhấn lớn, một bước tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Với 3 điểm quý giá này, đội tuyển Việt Nam đã có 8 bàn thắng ở vòng loại, trong đó có tới 5 bàn vào lưới Trung Quốc. Nếu so sánh với các đội tuyển khác dự vòng loại cuối cùng, thành tích ghi bàn của “The Golden Warriors” vẫn thật sự ấn tượng.

Nhìn sang bảng A, nơi các trận đấu thường khan hiếm bàn thắng thì ĐT Việt Nam đang sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể. Với 7 lần phá lưới đối phương, Việt Nam chỉ kém Hàn Quốc của Son Heung-min và Iran của Azmoun. Số bàn thắng của chúng ta hơn những UAE, Lebanon, Iraq và Syria.

Đây là một điều khá bất ngờ bởi nếu so với hàng công của UAE hay Iraq, rõ ràng các chân sút trong tay HLV Park Hang-seo không danh giá bằng. UAE có Ali Mabkhout, người từng một thời đua tranh cùng Ronaldo hay Messi về thành tích ghi bàn.

Văn Đức là người ghi bàn thắng thứ 7 cho ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối

Văn Đức là người ghi bàn thắng thứ 7 cho ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối

Họ có các chân sút nhập tịch đẳng cấp cao như Fábio Lima, Caio Canedo hay Sebastían Tagliabue. ĐT Iraq thì sở hữu 2 chân sút đang thi đấu cho các giải VĐQG mạnh ở châu Âu là Amir Al-Ammari, Mohanad Ali.

Vậy nhưng ở vòng loại cuối, số bàn thắng của hai đội tuyển này rất khiêm tốn. UAE mới ghi 6 bàn còn Iraq là 4. Còn nếu nhìn lại hành trình vòng loại World Cup 2018, đại diện duy nhất của Đông Nam Á là Thái Lan cũng ghi bàn nhỏ giọt, với tổng cộng chỉ 6 lần tìm thấy mành lưới qua 10 trận. Trong khi đó, Việt Nam còn 3 trận chưa đá nhưng đã hơn đối thủ ở điểm số lẫn bàn thắng.

Vẫn biết, so sánh giữa hai bảng đấu, hai kỳ vòng loại vẫn là khá khập khiễng bởi tương quan giữa các cặp đấu, giữa các đội bóng là khác nhau, và hoàn cảnh mỗi trận đấu cũng rất khác nhau. Nhưng qua thành tích ghi bàn ở vòng loại World Cup 2022, vẫn có thể khẳng định ĐT Việt Nam đã có bước tiến lớn. Và đó chính là sự động viên để các chân sút áo đỏ tiếp tục cải thiện năng lực.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-danh-gia-hang-cong-tuyen-viet-nam-dang-gom-the-nao-o-vong-loai-post1413789.tpo