Thế giới có hơn 460.000 ca tử vong do COVID-19

Tính đến nay, trên thế giới ghi nhận 9.033.421 người mắc COVID-19, trong đó có 469.539 ca tử vong và 4.796.018 người bình phục.

Theo trang thống kê Worldometers, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 toàn cầu đã chính thức vượt mốc 9 triệu người, ngày thứ 26 liên tiếp số ca nhiễm mới luôn ở mức trên 100.000.

Ngày hôm qua (21/6), theo công bố của Tổ chức Y tế thế giới WHO, trong 24h qua, có tổng cộng 183.020 người nhiễm COVID-19, chủ yếu là từ Bắc và Nam Mỹ với 116.000 ca.

Dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, với 2.355.664 ca mắc và 122.243 ca tử vong.

 Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: THX/TTXVN

Brazil ghi nhận 1.085.038 ca mắc bệnh COVID-19, có 50.608 ca tử vong. Brazil đã có 5 ngày liên tiếp ghi nhân số ca tử vong trên 1.000 người.

Tại Chile, ghi nhận 242.355 người nhiễm COVID-19, tăng thêm 5.607 trường hợp trong 24h qua, trong đó có 4.479 người tử vong. Chile còn 1.713 bệnh nhận phải sử dụng máy trợ thở, trong đó 393 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Peru ghi nhận thêm 184 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 8.045 người, trong khi số ca nhiễm mới là 3.598 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 254.936 người.

Ngày 21/6, Venezuela, ghi nhận 3.789 ca mắc COVID-19, trong đó có 33 trường hợp tử vong.

Hiện nay, Tây Ban Nha có số người nhiễm COVID-19 cao thứ 6 thế giới, với 293.352 trường hợp và 28.323 người tử vong.

Tại Hà lan, ghi nhận 49.593 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.090 trường hợp tử vong.

Tại Ấn Độ, trong 24h qua, ghi nhận 15.181 người mắc bệnh, nâng tổng số người nhiễm lên 426.910 với 13.703 ca tử vong, tăng 426 trường hợp.

Ấn Độ hiện đang là ổ dịch lớn nhất châu Á và là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao thứ 4 thế giới sau Mỹ, Brazil và Nga.

Ngày 21/6, Ai Cập ghi nhận thêm 1.475 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 55.233 người; Có thêm 87 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 2.193 người. Ngoài ra, Ai Cập còn ghi nhận thêm 409 bệnh nhân đã bình phục và được ra viện, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên 14.736 người.

Tính đến nay, Ai Cập có tới 87 bác sĩ tử vong do COVID-19. Ai Cập tăng cường cung cấp thêm trang thiết bị phòng hộ cho đội ngũ y bác sĩ ở nơi tuyến đầu chống dịch.

Tính đến 6h ngày 22/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 67 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona là 349.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 5.724.

Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 95; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 5.347; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 282. Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến nay, 327 trong số 349 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh (chiếm 93,7%). Trong đó, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

22 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số đó, 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 4 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với virus corona.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/the-gioi-co-hon-460-000-ca-tu-vong-do-covid-19-90100.html