Thế giới có hơn 115.000 người chết vì Covid-19, TQ 'nhập khẩu' gần 100 ca mới

Tiếp tục tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đại dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 1,86 triệu người và khiến hơn 115.000 người tử vong tính đến 6h30 chiều 13/4.

Các số liệu trên vừa được trang thống kê toàn cầu Worldometers đăng tải. Ngoài số người nhiễm bệnh và tử vong, thế giới có gần 434.000 trường hợp khỏi bệnh.

Một trung tâm y tế ở New York, Mỹ. Ảnh Reuters.

Một trung tâm y tế ở New York, Mỹ. Ảnh Reuters.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu danh sách với hơn 560.000 người nhiễm bệnh và hơn 21.100 ca tử vong. Tiếp đến là Tây Ban Nha với gần 169.500 bệnh nhân sau mức tăng 2.665 người trong vòng 24 giờ qua, và gần 17.500 người không qua khỏi. Italia đứng thứ 3 thế giới về số người nhiễm bệnh (156.363) và đứng thứ 2 về số người tử vong (19.899).

Số ca nhiễm mới tại Nga cũng tăng mạnh, thêm 2.558 người, nâng danh sách tổng lên hơn 18.300 ca. Nước này ghi nhận 148 người tử vong, tăng 18 trường hợp so với ngày 12/4.

Tỉnh ở Nhật Bản tự ban bố tình trạng khẩn cấp

Thông báo tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến ngày 6/5, Thống đốc tỉnh Ishikawa Tanimoto Masanori kêu gọi dân chúng hãy ở trong nhà, tránh ra ngoài đường nếu không cần thiết.

Đến nay, Ishimawa đã ghi nhận tổng cộng 113 ca dương tính với Covid-19 nhưng chưa được Thủ tướng Abe Shinzo đưa vào danh sách các tỉnh đặt trong tình trạng khẩn cấp ngày 7/4. Đây là tỉnh thứ 3 ở ở Nhật Bản tự đưa ra quyết định như vậy, sau Aichi và Hokkaido.

Cùng ngày 13/4, hãng thông tấn Kyodo công bố kết quả khảo sát cho thấy hơn 2/3 số người được hỏi cảm thấy các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay ở Nhật Bản chưa đủ mạnh và chính phủ cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Đến nay, Nhật Bản có 7.370 người nhiễm Covid-19, 123 ca tử vong và 784 bệnh nhân hồi phục.

Iran thêm 111 người tử vong

Với mức tăng trên, tổng số bệnh nhân Covid-19 xấu số ở Iran đến nay là 4.585 người. Thống kê chính thức cho thấy số người nhiễm bệnh là 73.303, Iran trở thành quốc gia bị đại dịch tấn công tàn khốc nhất ở Trung Đông.

"Thật may, 45.983 bệnh nhân đã hồi phục. Có 1.617 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua", cố vấn Alireza Vahabzadeh của Bộ trưởng Y tế Iran viết trên Twitter.

Dịch bệnh tại Hàn Quốc giảm mạnh

Trong ngày 13/4, Hàn Quốc ghi nhận thêm 25 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 10.537 người.

Đây là lần thứ 2 tính từ cuối tháng 2, quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới dưới 30 người sau khi báo cáo mức tăng số ca nhiễm hàng ngày là 27 người hôm 10/4.

Phần lớn số ca nhiễm mới ở Trung Quốc là 'nhập khẩu'

Các quan chức y tế Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 108 người nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, trong đó có tới 98 ca "nhập khẩu". Hai trường hợp tử vong trong cùng khoảng thời gian đều ở Hồ Bắc.

Đến nay, Trung Quốc có tổng cộng 82.160 bệnh nhân và 3.341 người tử vong vì virus corona chủng mới.

Số ca nhiễm mới tại Thái Lan giảm

Thái Lan ngày 13/4 ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 và 2 trường hợp tử vong, nâng danh sách tổng lên 2.579 người nhiễm và 40 người tử vong.

Như vậy, xu hướng nhiễm SARS-CoV-2 ở Thái Lan tiếp tục giảm theo chiều hướng 2 con số, giảm dần từ mức 111 người hôm 8/4. Mặc dù vậy, giới chức ở quốc gia Đông Nam Á thừa nhận do số lượng người được xét nghiệm khá thấp nên chưa thể xác định đúng mức độ lây lan của dịch bệnh.

Chuyên gia Nga: Virus SARS-CoV-2 giảm độc lực

Chuyên gia Kirill Sharshov thuộc Trung tâm Nghiên cứu y học cơ bản Nga nhận định SARS-CoV-2 sẽ không có đột biến gì nguy hiểm hơn dù liên tục biến đổi.

Hãng tin RT dẫn lời ông Sharshov chỉ ra rằng "chiến lược" sinh tồn của virus buộc nó phải giảm độc lực sau một thời gian, và đặc điểm này có thể thấy ở hầu hết các chủng virus hiện nay. Chẳng hạn, virus gây bệnh cúm lợn năm 2009 đã lây lan rất nhanh trên thế giới rồi biến thành một loại virus theo mùa "khá vô hại".

Theo Kirill Sharshov, virus corona chủng mới có thể trở thành virus xuất hiện theo mùa và tốc độ lây nhiễm sẽ giảm dần vào đầu mùa hè. Tuy nhiên, ông cảnh báo nó có thể tái bùng phát ở mức vừa phải vào khoảng tháng 10 và 11.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/covid-19-chieu-13-4-hon-115-000-nguoi-chet-vi-covid-19-tren-toan-cau-my-van-dan-dau-tq-nhap-khau-gan-100-ca-moi-633242.html