Thế giới có gần 7 triệu người nhiễm COVID-19

Tính đến 7h ngày 7/6, theo trang thống kê Worldometers, thế giới đã có gần 7 triệu người nhiễm COVID-19.

Trên thế giới, ghi nhận 6.964.651 ca nhiễm COVID-19, 401.582 ca tử vong, 3.403.757 người phục hồi.

Mỹ ghi nhận thêm 20.938 ca mắc và 665 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.986.646 trường hợp và tổng số ca tử vong 112.055 trường hợp.

Tại Brazil, ghi nhận thêm 13.108 ca mắc và 409 ca tử vong, nâng tổng số lên 659.114 ca bệnh và 35.456 ca tử vong.

 Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ đang là "ổ dịch" lớn nhất châu Á với 246.622 trường hợp nhiễm COVID-19 với 10.438 ca nhiễm bệnh mới được phát hiện trong 24h qua, gần 7.000 người tử vong do COVID-19.

Ngày 6/6, Ai Cập đã ghi nhận thêm 1.497 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 32.612.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, tính đến nay, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 đã lên tới 1.198 người sau khi có thêm 32 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 6/6. Bên cạnh đó, nước này cũng đã có thêm 380 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và được ra viện, nâng tổng số trường hợp bình phục hoàn toàn lên 8.538 người.

Kazakhstanghi nhận 12.511 trường hợp mắc COVID-19, với 53 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 8.855 ca mắc và 197 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga là 458.689 trường hợp, trong đó 5.725 trường hợp tử vong.

Tại Italy, ghi nhận thêm 270 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca mắc COVID-19 lên 234.801 trường hợp. Trong 24h qua, 72 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở nước này lên 33.846 trường hợp, trong khi số ca hồi phục là 163.781 ca (tăng 1.297 ca).

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italya cho biết, số ca nhập viện với các triệu chứng tiếp tục giảm với 5.002 ca (giảm 299 trường hợp), trong đó có số ca điều trị tích cực chỉ còn 293 ca (giảm 55 trường hợp).

6h ngày 7/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 52 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tổng số người nhiễm virus corona đến nay là 329.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 9.088.

Trong đó, số cách ly tập trung tại bệnh viện là 72; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.150; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.866. Việt Nam có tổng cộng 189 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Lưu Ly

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/the-gioi-co-gan-7-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-89471.html