Thế giới có gần 54 triệu người mắc Covid-19

Theo worldometers.info, tính đến ngày 14-11, toàn thế giới có gần 54 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu người chết và gần 15 triệu người đang phải điều trị. Tổng số ca mắc Covid-19 tại tâm dịch Mỹ đã vượt mốc 11 triệu người, trong đó có thêm 180 nghìn ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Tổng thống Đ.Trăm khẳng định sẽ không đóng cửa trở lại nền kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Theo worldometers.info, tính đến ngày 14-11, toàn thế giới có gần 54 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu người chết và gần 15 triệu người đang phải điều trị. Tổng số ca mắc Covid-19 tại tâm dịch Mỹ đã vượt mốc 11 triệu người, trong đó có thêm 180 nghìn ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Tổng thống Đ.Trăm khẳng định sẽ không đóng cửa trở lại nền kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

* Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cảnh báo cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc, trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đang cao gấp 2,5 lần so với mức đỉnh hồi mùa xuân. Chính phủ liên bang sẽ chuyển cho các tỉnh và vùng lãnh thổ 1,14 tỷ USD để hỗ trợ đào tạo những lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

* Mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với hơn 1.500 ca nhiễm mới/ngày, Chính phủ Chi-lê thông báo sẽ cho phép khách du lịch nước ngoài được nhập cảnh từ ngày 23-11. Theo đó, du khách quốc tế phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ và không bị yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh.

* Tại châu Âu, Bộ trưởng Y tế Nga cho biết tình hình đại dịch ở Nga vẫn rất căng thẳng và ngành y tế đang chịu áp lực rất lớn. Tình trạng quá tải đang diễn ra tại khu vực Xi-bia và một số vùng ở Viễn Đông.

* Tại Đức, người phát ngôn chính phủ cho rằng, việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch ở nước này là không khả thi. Dự kiến, Thủ tướng Đức A.Méc-ken và các thủ hiến bang sẽ nhóm họp vào ngày 16-11 tới để đánh giá hiệu quả của các biện pháp phong tỏa áp đặt từ ngày 2-11 đến nay.

* Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê khẳng định hiện nước này chưa cần phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp dù số ca mắc Covid-19 đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Thủ tướng Nhật Bản dự định sẽ chỉ định một vị trí cấp cao mới trong Ban thư ký Nội các phụ trách công tác ứng phó đại dịch.

* Phát biểu bế mạc cuộc họp hằng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh mọi quốc gia trên thế giới cần được hưởng lợi từ vắc-xin phòng Covid-19. WHO bày tỏ lạc quan trước thông tin vắc-xin phòng Covid-19 được hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90%, đồng thời nhấn mạnh vắc-xin sẽ là công cụ then chốt để kiểm soát đại dịch.

* Các bộ trưởng tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần đầu thông qua cơ chế chung về xử lý nợ của các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Theo Sáng kiến hoãn thanh toán nợ của G20, 73 nước đủ điều kiện để tái cơ cấu nợ, trong đó có 38 nước ở phía nam sa mạc Xa-ha-ra của châu Phi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/the-gioi-co-gan-54-trieu-nguoi-mac-covid-19-624517/