Thế giới chung tay giúp Australia đối phó thảm họa cháy rừng

Australia đang phải hứng chịu thảm họa cháy rừng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nước này. Các vụ cháy rừng trong nhiều ngày qua khiến 25 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, hơn 8 triệu héc-ta rừng (tương đương diện tích của nước Áo) bị thiêu rụi.

Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi chung tay giúp đỡ Australia đối phó với thảm họa trên.

Trong cuộc điện đàm ngày 6-1 với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã đề nghị cung cấp các hỗ trợ cần thiết trong nỗ lực đối phó với đợt cháy rừng nghiêm trọng tại nước này. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định, ông sẽ tham gia cùng các nhà lãnh đạo thế giới cung cấp các hỗ trợ cho Australia, bao gồm lực lượng cứu hỏa, bảo vệ người dân bị ảnh hưởng, bảo tồn đa dạng sinh học... Trong khi đó, Thủ tướng James Marape đề nghị cử 1.000 binh sĩ quân đội và lính cứu hỏa tới Australia hỗ trợ dập lửa.

 Lính cứu hỏa Australia tham gia dập lửa ở thành phố New South Wales. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Australia tham gia dập lửa ở thành phố New South Wales. Ảnh: AFP

Trước đó, Mỹ và Canada đã gửi lính cứu hỏa tới Australia giúp nước này ứng phó với cháy rừng. Theo Reuters, ngày 6-1, Trung tâm điều phối chữa cháy quốc gia của Mỹ thông báo cử thêm 20 lính cứu hỏa kỳ cựu từ California, nâng tổng số tình nguyện viên cứu hỏa của nước này tới hỗ trợ Australia lên 81 người. Tương tự, hai đội lính cứu hỏa của Canada dự kiến sẽ có mặt tại Australia trong những ngày tới, nâng tổng số tình nguyện viên cứu hỏa lên 95 người. Trong khi đó, New Zealand, Vanuatu và Singapore bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Australia nếu được chính quyền Canberra đề nghị.

Bên cạnh công tác cứu hỏa, phong trào quyên góp, ủng hộ các nạn nhân cháy rừng tại Australia cũng đang lan rộng trên khắp thế giới. Chính phủ đảo quốc Vanuatu đã cam kết chi 250.000AUD (150.000USD) để hỗ trợ cho Lực lượng cứu hỏa nông thôn Australia. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã quyên góp số tiền rất lớn và kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ.

Hiện Chính phủ Australia đã quyết định chi 2 tỷ AUD (1,36 tỷ USD) cho các hoạt động khắc phục hậu quả cháy rừng trên cả nước. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, khoản tiền trên sẽ được cấp cho Cơ quan khắc phục hậu quả cháy rừng quốc gia mới được thành lập để sử dụng trong vòng hai năm tới cho việc tái thiết lại các khu vực bị cháy rừng tàn phá. Theo đó, cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang và địa phương trong việc dựng lại cầu, đường và cơ sở hạ tầng quan trọng khác, cũng như thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác, bao gồm cả hỗ trợ sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Cháy rừng là mối lo ngại thường trực ở Australia trong mùa hè nóng và khô, nhưng năm nay, các đám cháy bùng phát sớm hơn với sức tàn phá mạnh hơn. Các đám cháy bùng phát trong điều kiện thời tiết cực kỳ khô nóng bởi một số vùng của các bang Queensland và New South Wales đã trải qua tình trạng hạn hán trong suốt 3 năm qua mà các chuyên gia cho là tác động của biến đổi khí hậu. Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu tại Đại học Quốc gia Australia, Mark Howden, nhiệt độ là một trong những nguyên nhân chính tác động tới cường độ cháy, tỷ lệ cháy lan rộng và diện tích cháy. Thời gian gần đây, Australia liên tục chứng kiến các mức nhiệt cao chưa từng có.

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu thuộc Đại học Monash, ông David Holmes, nhận định, các vụ cháy rừng khủng khiếp gây hại gấp đôi cho môi trường khi không chỉ thải ra lượng lớn carbon mà còn phá hủy các bể chứa carbon, vốn sẽ cần nhiều thập kỷ mới có thể phục hồi lại.

Trái ngược quan điểm trên, Chính phủ Australia khẳng định không có mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở nước này. Theo Thủ tướng Scott Morrison và Bộ trưởng Năng lượng Angus Taylor, Australia không cần tích cực cắt giảm khí thải carbon thêm nữa để hạn chế tình trạng Trái Đất ấm lên, ngay cả sau hiện tượng hạn hán kéo dài 3 năm và các vụ cháy rừng chưa từng có. Thậm chí, Thủ tướng Scott Morrison còn cho rằng, Australia nên được khen thưởng vì đã đạt mục tiêu giảm phát thải đặt ra cho năm 2020.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/the-gioi-chung-tay-giup-australia-doi-pho-tham-hoa-chay-rung-607211