Thế giới chuẩn bị rộn ràng chào đón Năm mới 2020

Khép lại năm 2019 với những lo toan, bộn bề, người dân trên toàn cầu đang hân hoan chào đón năm mới 2020 với những kỳ vọng về 1 tương lai tốt đẹp hơn.

Các nước trên thế giới đang lần lượt chào đón năm mới 2020 trong bầu không khí vui tươi, rộn ràng của những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng hay những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Khép lại năm 2019 với những lo toan, bộn bề, người dân trên toàn cầu đang hân hoan chào đón năm mới 2020 với những hy vọng và ước nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn.

Sân trượt băng trên Quảng trường Đỏ được trang hoàng lộng lẫy.

Đúng 17h chiều 31/12 (theo giờ Việt Nam), tiếng chuông đón chào Năm mới đã vang lên trên khắp đảo quốc Samoa. Hòa chung không khí đón chào Năm mới, người dân Samoa và du khách đã cùng nhau chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa tuyệt vời và cùng nhau nhảy các điệu múa truyền thống. Bên cạnh quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Giáng sinh của Cộng hòa Kiribati cũng là những nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Trong khi đó, vào lúc này, người dân tại nhiều nước trên thế giới cũng đang hân hoan chuẩn bị chào đón Năm mới 2020. Đến hẹn lại lên, cứ đến thời điểm này trong năm, thành phố New York, Mỹ lại tiến hành thử lần cuối quả cầu pha lê trên Quảng trường Thời đại nhằm chuẩn bị cho lễ hội đếm ngược (countdown) đón chào năm mới 2020. Đây có thể xem là linh hồn của buổi lễ đón Giao thừa và cũng là một trong những nét đặc sắc của nghi lễ đón chào Năm mới tại Mỹ. Theo ông Tim Tompkins - đại diện phía tổ chức, năm nay, giáo viên và sinh viên các trường khoa học ở thành phố New York sẽ là khách mời đặc biệt trong lễ đếm ngược.

“Một trong những điều khác mà mọi người có thể mong đợi là năm nay chúng tôi có những vị khách đặc biệt đại diện cho niềm hy vọng của nhân loại. Đó là giáo viên và sinh viên khoa học từ các trường công lập ở thành phố New York. Trong suốt năm vừa rồi, biến đổi khí hậu là một chủ đề được mọi người quan tâm và tất nhiên tương lai nằm ở trong tay những thế hệ trẻ - những người đòi hỏi phải hành động và đưa ra các giải pháp bởi họ hiểu biết về khoa học”.

Còn tại Brazil, hàng trăm tín đồ đã tập trung tại bãi biển Copacabana mang tính biểu tượng ở thành phố Rio de Janeiro để tổ chức lòng tôn kính với nữ hoàng biển Yemanja. Đây cũng là một phong tục không thể thiếu đối với người dân nơi đây vào những thời khắc cuối cùng trước khi bước sang Năm mới 2020. Họ mang theo hoa, đồ uống có cồn và các sản phẩm làm đẹp làm quà tặng cho nữ thần biển, với niềm tin người sẽ ban cho họ phước lành trong năm mới.

Một du khách đến từ Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi ở đây để tỏ lòng tôn kính với nữ hoàng biển cả (Yemanja). Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước lành, hòa bình và niềm vui cho toàn nhân loại. Chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người. Chúc mọi người có nhiều niềm vui và thịnh vượng trong năm 2020”.

Trong khi đó, tại Berlin (Đức), nhà tổ chức cũng đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn đón năm mới tại Cổng Bkrandenburg. Theo truyền thống, bầu trời Berlin được thắp sáng bằng pháo hoa vào lúc 12 giờ đêm không chỉ ở Bkrandenburg mà cả từ ban công và mái nhà, trong các khu vườn và công viên. Nhưng năm nay, màn bắn pháo hoa không được tổ chức để đảm bảo an toàn cho du khách. Tuy nhiên, không vì thế mà lễ đón năm mới tại đây kém vui, thay vào đó là các buổi hòa nhạc hoành tráng cùng với cùng với khu ẩm thực được tổ chức dọc theo con phố trung tâm.

Người phát ngôn của ban tổ chức lễ đón mừng năm mới tại Bkrandenburg, bà Anja Marx nói: "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một bữa tiệc đón năm mới tuyệt vời, bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ có một chương trình làm hài lòng tất cả mọi người. Hy vọng người dân và du khách sẽ có một bữa tiệc hạnh phúc”.

Thủ đô Moscow, Nga cũng đang hứa hẹn đón năm mới 2020 một cách hoành tráng với các chương trình lễ hội sôi động dành cho đêm giao thừa không chỉ được tổ chức ở các công viên ở thủ đô Moscow mà còn trên khắp các đường phố trung tâm. Quảng trường Đỏ sẽ thành tâm điểm lễ hội năm mới của thủ đô, dự kiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thưởng thức buổi hòa nhạc quy mô lớn trong đêm đầu tiên của năm mới. Trong công viên trung tâm mang tên Gorky cũng sẽ diễn ra dạ tiệc trên băng ngoài trời dành cho các vị khách thăm quan.

Bầu không khí sôi động chào đón năm mới 2020 đang tưng bừng ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ tới châu Á, châu Phi.... Vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới, nhìn lại thế giới năm qua thường thấy luôn pha trộn giữa hy vọng và lo âu. Dẫu vậy, tạm gác lại những bộn bề, những lo toan thường nhật, khép lại năm 2019 đầy biến động, người dân trên toàn thế giới đang bước vào năm 2020 với nhiều kỳ vọng./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/the-gioi-chuan-bi-ron-rang-chao-don-nam-moi-2020-995729.vov