Thế giới cam kết mạnh mẽ chống biến đổi khí hậu

Như Báo Nhân Dân đưa tin, tại Hội nghị cấp cao về khí hậu, do Mỹ chủ trì trực tuyến trong hai ngày 22 và 23-4, nhiều nước đã đưa ra cam kết mạnh mẽ, cụ thể hơn nhằm ứng phó và ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi các nước phát triển tăng đóng góp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Lãnh đạo LHQ nhắc lại mục tiêu thúc đẩy liên minh toàn cầu nhằm đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0 vào giữa thế kỷ 21.

Như Báo Nhân Dân đưa tin, tại Hội nghị cấp cao về khí hậu, do Mỹ chủ trì trực tuyến trong hai ngày 22 và 23-4, nhiều nước đã đưa ra cam kết mạnh mẽ, cụ thể hơn nhằm ứng phó và ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi các nước phát triển tăng đóng góp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Lãnh đạo LHQ nhắc lại mục tiêu thúc đẩy liên minh toàn cầu nhằm đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0 vào giữa thế kỷ 21.

* Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc định giá các-bon, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.Gioóc-giê-va cũng thúc giục Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) áp dụng mức giá sàn quốc tế đối với các-bon, nhằm giảm lượng khí thải phù hợp mục tiêu trong Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en khẳng định, Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ thúc đẩy cải cách thị trường mua bán các-bon.

* Trong khi đó, cùng cam kết đến năm 2030 giảm từ 50% đến 52% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so mức của năm 2005, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn nhấn mạnh về các cơ hội kinh tế đặc biệt từ nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu toàn cầu, với nhiều việc làm mới, có chất lượng và thu nhập cao. Mỹ tuyên bố tăng gấp hai lần nguồn viện trợ, giúp các nước đang phát triển ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu.

* Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh mục tiêu của Mỹ, đồng thời đưa ra những đề xuất và cam kết trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Thủ tướng G.Tru-đô công bố mục tiêu mới của Ca-na-đa là cắt giảm từ 40% đến 45% lượng khí nhà kính, cao hơn so mức 30% mà Ca-na-đa đã cam kết trong khuôn khổ Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Bra-xin G.Bôn-xô-na-rô tuyên bố, Bra-xin sẽ đạt được mục tiêu đưa lượng khí phát thải ròng về mức 0 trong 10 năm nữa.

* Trong khi đó, Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông, Tổng thống Nga V.Pu-tin nhấn mạnh về quản trị quốc tế liên quan các hành động vì khí hậu, đề xuất các điều kiện ưu đãi dành cho các khoản “đầu tư xanh”... Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn khẳng định, Ô-xtrây-li-a sẽ đáp ứng cam kết theo Thỏa thuận Pa-ri.

* Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, không tạo rào cản thương mại nhằm giúp các nước đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang phát triển các-bon thấp. Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê cũng kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trở thành động lực cho tăng trưởng xanh và bền vững...

* Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố báo cáo cho biết, trong 10 năm qua, số lượng người phải di dời do khủng hoảng liên quan thiên tai, thời tiết bất thường cao gấp hai lần so số người chạy trốn xung đột và bạo lực. Theo Công ty Swiss Re (Thụy Sĩ), biến đổi khí hậu có thể gây thiệt cho nông nghiệp, y tế và cơ sở hạ tầng vật chất, làm tăng vọt chi tiêu của các chính phủ cho các ngành này...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/the-gioi-cam-ket-manh-me-chong-bien-doi-khi-hau-643183/