'The Eye' và những hòn đảo 'biết đi' nổi tiếng trên thế giới

Đảo 'The Eye' (Con mắt) ở phía đông bắc Argentina, đảo Sable ở Canada, hay hòn đảo dệt bằng cỏ nằm trên hồ Titicaca ở cao nguyên của Bolivia và Peru… được biết đến là những hòn đảo nổi tiếng với khả năng 'biết đi'. Cùng khám phá những bí ẩn đằng sau việc tự di chuyển của các hòn đảo này qua bài viết dưới đây.

 “The Eye” là hòn đảo hình tròn, với đường kính 119 m, được phát hiện lần đầu tiên bởi đạo diễn người Argentina Sergio Neuspillerm

“The Eye” là hòn đảo hình tròn, với đường kính 119 m, được phát hiện lần đầu tiên bởi đạo diễn người Argentina Sergio Neuspillerm

Hòn đảo bí ẩn được bao xung quanh bởi con kênh nhỏ. Điều đặc biệt, dòng nước ở dòng kênh nhỏ này luôn ở trong trạng thái trong xanh và mát lạnh, khác với những vùng nước gần đó

Dựa theo các hình ảnh ghi được từ trên cao, “The Eye” được cho là có khả năng di chuyển quanh trục hình tròn của mình trong vòng 20 năm qua

Mỗi năm, hòn đảo này lại ở một ví trí khác nhau thuộc đầm lầy

Hiện, chưa có những lời giải xác thực nhất về khả năng “biết đi” của hòn đảo “The Eye” này. Đạo diễn Sergio Neuspillerm cùng nhóm các chuyên gia đã triển khai chiến dịch gây quỹ để có thể tiếp tục tới hòn đảo và khám phá nó

Trước đó, hòn đảo Sable ở vùng biển phía đông nam của Canada cũng gây không ít bất ngờ bởi việc thay đổi vị trí liên tục

Hòn đảo được hình thành từ cát, nằm trũng thấp giữa đại dương và có diện tích khoảng 80 km2. Trong vòng khoảng 200 năm trở lại đây, hòn đảo Sable di chuyển khoảng 100m/năm

Sable có hình dạng giống với hình trăng lưỡi liềm và được coi hòn đảo nguy hiểm bậc nhất thế giới bởi có rất nhiều vụ đắm tàu, thuyền liên quan

Ngoài ra, hòn đảo Sable còn được biết đến nhiều với khí hậu đặc biệt, thường xuyên xuất hiện các lớp sương mù dày đặc bao xung quanh

Sable là nơi sinh sống của khoảng 400 con ngựa hoang dã và các loài sinh vật biển, chim biển

Hòn đảo Bouvet ở phía Nam Đại Tây Dương cũng đặt ra không ít hoài nghi cho con người về khả năng “biết đi”

Hòn đảo được phát hiện đầu tiên bởi nhà thám hiểm Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, người Pháp

Sau đó hơn 100 năm sau, đội thám hiểm người Na Uy đã đặt chân lên đảo và nhận thấy việc dịch chuyển của hòn đảo so với tọa độ cũ là 2,5 km về phía tây

Hay như những hòn đảo nhân tạo được làm từ các cây lau sậy nằm ở hồ Titicaca, thuộc Peru và Bolivia gây bất ngờ lớn

Quần đảo bao gồm các đảo nhỏ là nơi sinh hoạt của người dân, và những đảo lớn là nơi sinh hoạt chung, với các công trình như: trường học, nhà thờ, các cửa hàng…

Những hòn đảo này được làm từ loại cây Totoras mọc ở các khu vực nước nông trong hồ

Đảo có độ dày 1,5m và nổi hoàn toàn trên mặt nước, tuy nhiên, mỗi năm, người dân ở đây lại phải tái tạo và làm mới một lần do việc phân hủy của loại cây Totoras

Với những đặc điểm nổi bật, hòn đảo nổi trên hồ Titicaca trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, hàng năm thu hút rất đông lượng khách du lịch tới tham quan và khám phá

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-the-eye-va-nhung-hon-dao-biet-di-noi-tieng-tren-the-gioi/853926.antd