Thể dục dụng cụ Việt Nam lo mất ngôi số 1 ở SEA Games 30

Sự xuất hiện của tài năng nước chủ nhà Carlos Yulo đang đe dọa vị thế số một của đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam tại SEA Games 30.

Hai năm trước tại Malaysia, các "hotboy" của đội thể dục dụng cụ Việt Nam chiếm ngôi đầu với 5 HCV, để tuột 2 nội dung thảm tự do và ngựa vòng. Những gương mặt từng giành HCV hai năm trước vẫn có mặt tại SEA Games 30, nhưng thể dục dụng cụ Việt Nam đối mặt với thách thức mới.

Carlos Yulo, vận động viên mới 19 tuổi của chủ nhà Philippines, đã giành HCV nội dung thảm tự do tại giải vô địch thế giới 2019. Anh cũng cho thấy kỹ năng toàn diện ở các nội dung còn lại và tuyên bố thâu tóm toàn bộ HCV cho đội nhà.

Lê Thanh Tùng là niềm hy vọng hàng đầu của TDDC Việt Nam.

Lê Thanh Tùng là niềm hy vọng hàng đầu của TDDC Việt Nam.

"Ở giải vô địch thế giới vừa qua, các nội dung thế mạnh của Việt Nam, cậu ấy cũng tranh hết. Yulo cạnh tranh các nội dung thế mạnh của mình và đủ khả năng để tranh HCV ở các nội dung thế mạnh của Việt Nam. Cậu ấy tự tin là điều bình thường", HLV Trương Minh Sang chia sẻ với Zing.vn.

"Trong thi đấu có sự cạnh tranh. Mặc dù trước đây ở 3 nội dung nhảy chống, vòng treo và xà kép, Việt Nam luôn khẳng định được vị thế số 1, lần này có đối thủ ngang ngửa luôn. Nếu sơ suất, chúng tôi mất huy chương là điều bình thường. Vì vậy, lần này toàn đội rất tập trung", HLV Sang nói tiếp.

Để chuẩn bị cho mục tiêu giành vàng tại SEA Games, thể dục dụng cụ là một trong những đội lên đường sớm nhất sang Philippines. Toàn đội có mặt tại đây hôm 26/11 và chỗ đóng quân gần địa điểm tập luyện.

HLV Sang cho biết: "Vấn đề về ăn ở tại đây khá tốt, đi lại thuận tiện vì chỗ ở với tập khá gần nhau. Đội đi lại cũng gần, việc chủ động đi bộ là chính vì chỉ mất tầm 5 phút là đến nơi. Còn về tập luyện, chúng tôi tiến hành thử sàn, một số vận động viên chưa quen dụng cụ lắm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn 2 ngày tập luyện nữa".

Tại SEA Games 30, mục tiêu thể dục dụng cụ nam Việt Nam đặt ra là tập trung vào những nội dung thế mạnh từng giành HCV ở kỳ đại hội trước, như nhảy chống, vòng treo và xà kép. Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam và Văn Vỹ Lương sẽ đảm nhận gánh vác chỉ tiêu này.

Những môn thể thao lạ ở SEA Games 30 Chủ nhà Philippines đưa nhiều môn thể thao lạ vào nội dung thi đấu ở SEA Games như vượt chướng ngại vật, hockey dưới nước, bóng gỗ trên cỏ và bóng lưới.

Minh Chiến - Tiến Đạt (Từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/the-duc-dung-cu-viet-nam-lo-mat-ngoi-so-1-o-sea-games-30-post1019517.html