'Thế chỗ' châu Âu, Trung Quốc trở thành khách hàng lớn của Nga

Cũng trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 22, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Tại đây, 3 nhà lãnh đạo đã thảo luận về một sự án cơ sở hạ tầng mới, đường ống Sức mạnh Siberia 2, để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua Mông Cổ.

Theo đó, kế hoạch này đã được đề xuất từ nhiều năm trước, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng như hiện nay, vấn đề này đã trở nên cấp thiết. Nga cũng đang coi Bắc Kinh là khách hàng khí đốt lớn của mình, thay thế cho châu Âu.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Nga nhận thấy sự phát triển hợp tác với Trung Quốc và Mông Cổ trong lĩnh vực năng lực là vô cùng hứa hẹn. Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Soyuz-Vostok từ Nga đến Trung Quốc qua lãnh thổ của Mông Cổ đang nằm trong chương trình nghị sự. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về chủ đề này với các đại diện tham gia Diễn đàn Kinh tế Phương Đông vào tuần trước. Gazprom hiện đang hoàn thiện các chi tiết của dự án với các bên Trung Quốc và Mông Cổ.”

Theo đề xuất, đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia 2 sẽ đi qua nửa phía đông của Mông Cổ, đến khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc. Đường ống sẽ có chiều dài 2.600km và có thể vận chuyển 50 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm. Khối lượng này gần như ngang bằng công suất vận chuyển tối đa của Dòng chảy phương Bắc 1 (55 tỷ m3 khối) đã ngừng hoạt động kể từ ngày 2/9.Việc xây dựng đường ống này sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tuyên bố ủng hộ việc xây dựng dự án qua lãnh thổ đất nước không giáp biển của mình, đồng thời đề xuất các nghiên cứu về tính khả thi kinh tế của dự án.

Thực hiện : Đỗ Lê Ngọc Anh Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/the-cho-chau-au-trung-quoc-tro-thanh-khach-hang-lon-cua-nga