THCS Đoàn Thị Điểm: Học sinh lớp 8 ngã từ tầng 2 xuống đất

Vừa qua, sự việc học sinh tại một trường THCS trên địa bàn Tp. Hà Nội bị ngã từ tầng 2 xuống đất đang khiến nhiều phụ huynh lo sợ về tình hình an toàn học đường.

Theo xác minh của PV báo Infonet, học sinh bị ngã từ tầng 2 xuống đất là sinh lớp 8, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Được biết, trong giờ ra chơi, học sinh này bị rơi từ tầng 2 xuống đất. Trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Thống – Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết: “Đúng là có sự việc học sinh của nhà trường ngã từ tầng 2 xuống đất trong chiều hôm nay (ngày 17/10). Trong giờ ra chơi, các học sinh cùng chơi đùa ở cầu thang và em này đã bất ngờ ngã xuống tầng 1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa nam học sinh này đến bệnh viện, hiện giờ vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe thế nào. Về nguyên nhân xảy ra sự việc nhà trường vẫn đang làm rõ”. Được biết, lan can của nhà trường xây cao 1,4m.

Mỗi ngày tại trường THCS Đoàn Thị Điểm có khoảng 1500 học sinh bán trú. Hiện tại, ban lãnh đạo nhà trường đang chờ thông tin chính thức về tình trạng sức khỏe của cháu bé. Ngay trong chiều 17/10, nhà trường sẽ có báo cáo tới phòng GD&ĐTquận Nam Từ Liêm.

Liên quan đến sự việc, ông Võ Tường Kha - GD Bệnh viện Thể thao Việt Nam cho biết, nam học sinh tại trường THCS Đoàn Thị Điểm nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh viện đã giới thiệu cháu bé tới bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, báo Infonet đã đưa tin, ngày 6/10 một học sinh đã mang chai cồn y tế với dung tích 500ml và một học sinh mang bật lửa đốt.

Ngay sau giờ các em ăn cơm trưa tại trường, 4 học sinh đã hòa cồn vào chai nước sau đó bật lửa và đốt khiến học sinh có tên Q.A bị bỏng nặng phần lưng và chân.

Sự việc xảy ra, một lần nữa gióng lên hồi trống cảnh tỉnh về an toàn trường học. Để thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, đảm bảo an toàn cũng như an ninh trường học Sở GD&ĐT Hà Nội đã khuyến cáo nên lắp camera trường học. Điều này giúp nhà trường phòng tránh các nguy cơ mất an ninh trường học, phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường...

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thcs-doan-thi-diem-hoc-sinh-lop-8-nga-tu-tang-2-xuong-dat-post240325.info