Thấy vợ nhắn tin với người khác nên hại chết

Sau khi ngủ dậy, chồng thấy vợ đang nhắn tin với người khác nên bực tức dùng tay bóp cổ khiến vợ tử vong.

Đối tượng bị công an tỉnh Bình Dương tạm giữ để điều tra về hành vi giết người là Lê Thanh Huy (SN 1998, quê Cần Thơ). Nạn nhân là chị Đặng Kim Tỏa (SN 2000, quê Sóc Trăng, sống chung với Huy).

Chiều ngày 18/3, xác nhận với PV, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương cho biết: "Anh Huy và chị Tỏa là người nơi khác nhưng mới về thuê trọ ở địa phương từ đầu năm đến nay.

Thời gian sinh sống ở địa phương, giữa hai vợ chồng chưa xảy ra va chạm lớn khiến Hội phụ nữ phường phải can thiệp. Theo thông tin từ công an, sự việc anh Huy bóp cổ vợ tử vong xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông".

Nghi phạm Huy tại cơ quan điều tra

Nghi phạm Huy tại cơ quan điều tra

Được biết anh Huy và chị Tỏa có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng kí kết hôn.

Theo thông tin trên nhiều tờ báo, khoảng 6h ngày 9/3, sau khi chở con đến trường học. Huy và Tỏa trở về phòng trọ ở xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra cự cãi và Huy bỏ đi ngủ.

Khi ngủ dậy, Huy thấy Tỏa đang nhắn tin với người khác nên đã bực tức dùng tay bóp cổ Tỏa tới chết. Sau khi gây án, Huy đã đến Công an xã Hội Nghĩa để tự thú.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thay-vo-nhan-tin-voi-nguoi-khac-nen-hai-chet-3398778/