Thầy trò vùng lũ vượt khó đến trường: Trường học... chạy lũ

Mưa bão liên tiếp và kéo dài nhiều ngày khiến cho một số trường học ở miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề.

 Thầy trò Trường THPT Võ Chí Công ổn định dạy – học ở địa điểm mới. Ảnh: Hà Nguyên

Thầy trò Trường THPT Võ Chí Công ổn định dạy – học ở địa điểm mới. Ảnh: Hà Nguyên

Di chuyển trường lớp, HS ra khỏi những khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn; xây dựng các khu nhà tạm bằng sắt thép để cho HS sinh hoạt, tăng thời gian dự trữ lương thực… là những giải pháp tình thế để các trường học ứng phó với những khắc nghiệt của thời tiết.

Nhiều khu vực nội trú bị vùi lấp

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lý Tự Trọng (xã A Xan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) phải chuyển toàn bộ HS đang ở tại khu ký túc xá mới của trường về lại dãy phòng ở của HS tại điểm trường chính. Liên tiếp cơn bão số 5 – số 6 rồi áp thấp nhiệt đới đã khiến nước lũ tràn vào khu nhà kho bán trú HS. Nước tràn vào lúc sáng sớm, trong tình thế khẩn cấp, nhà trường đã phải di chuyển 141 em HS bán trú trong tổng số 300 HS của trường qua Đồn biên phòng A Xan ở tạm những ngày đầu.

Thầy Nguyễn Viết Trường – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau khi tổ chức, sắp xếp lại chỗ ở của HS tại điểm trường chính, nhà trường đã đưa số HS này về lại dãy nhà ở cũ để ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho các em. So với khu ký túc xá thì các em ở có chật hơn. Để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho HS, nhà trường đã phải khẩn trương chuyển và thi công nhà ăn lắp ghép bằng sắt từ khu ký túc xá mới về lại điểm trường chính, làm thêm nhà vệ sinh”.

Đêm 13/10, một lượng đất đá lớn từ quả đồi phía sau khu nội trú của HS Trường PTDTBT THCS Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bất ngờ bị sạt lở đã làm sập và vùi lấp 2 căn phòng của khu nội trú này và làm ảnh hưởng đến các phòng kế cạnh. Rất may không có HS nào ở lại tại khu nội trú. Các em được nghỉ học tránh lũ nên đã về nhà từ trước đó. Tuy nhiên, các vật dụng như chăn màn, giường chiếu và sách vở của các em ở trong các phòng này đã bị vùi lấp hết.

Khu nội trú HS Trường PTDTBT THCS Húc (Quảng Trị) bị đất đá đè sập. Ảnh: Ngọc Ánh

Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan, huyện Tây Giang, Quảng Nam) cũng đã chuyển toàn bộ 277 HS về học nhờ tại Trường THPT Tây Giang, cách đó 40 km. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến cho đất từ taluy dương của trường sạt lở xuống khu ký túc xá của HS. Quả đồi phía sau nhà trường đã xuất hiện nhiều vết nứt và có thể sạt lở bất cứ lúc nào. HS của Trường THPT Võ Chí Công được bố trí ở nội trú tại trụ sở cũ của Ban Tuyên giáo huyện Tây Giang. Nhà trường đã tăng cường thêm một quản sinh để quản lý HS nội trú ở nơi ở mới.

Thầy và trò Trường THPT Võ Chí Công sẽ dạy – học nhờ tại Trường THPT Tây Giang trong suốt năm học này. UBND huyện Tây Giang đã thống nhất cho Trường THPT Võ Chí Công được mượn nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa huyện và sân vận động huyện để tổ chức dạy học bộ môn Thể dục và tổ chức các hoạt động giáo dục khi cần thiết như: Sinh hoạt, ngoại khóa, hoạt động giáo dục kỹ năng sống... Trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo UBND huyện, Phòng VHTT để sắp xếp, bố trí.

GV Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tr’Hy và người dân địa phương làm cầu tạm nối giữa hai thôn Abanh 1 và Abanh 2. Ảnh: Hà Nguyên

Thay đổi phương án dự trữ lương thực

Thầy Nguyễn Viết Trường cho biết: “Với đặc thù của địa phương là đường sá hay bị sạt lở và phải mất một thời gian dài mới khắc phục được, nhà trường đã đề xuất tăng thời gian dự trữ lương thực dài ngày. Như đợt bão số 5 vừa rồi, nhà trường có nguy cơ thiếu gạo cho HS. Sau bão, đường sá ở Tây Giang bị sạt lở kéo dài trong nhiều ngày, việc vận chuyển lương thực rất khó khăn, thậm chí là không thể. Trước đây, nhà trường thường dự trữ gạo trong khoảng 1 tháng để đảm bảo chất lượng gạo được tốt. Nhưng trong điều kiện thời tiết mùa này có nhiều bất thường, nhà trường đã đề xuất sẽ tăng thời gian dự trữ lên khoảng 1,5 tháng để có thể chủ động lương thực cho HS”. Ngoài gạo, các trường học cũng dự trữ thêm thức ăn khô để dùng cho những ngày mưa bão kéo dài.

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã phối hợp với UBND huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện việc di dời HS Trường THPT Võ Chí Công và các công việc phát sinh. Ngoài ra, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã có đề nghị xét bổ sung hỗ trợ nguồn kinh phí cho 41 học sinh không được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP để tổ chức cho HS ăn, ở nội trú. Sở GD&ĐT cũng đã phát động, kêu gọi sự giúp đỡ của các trường có điều kiện trong tỉnh để hỗ trợ HS Trường THPT Võ Chí Công các vật dụng, phương tiện học tập như: Vở, sách tham khảo, bút, bồn chứa nước, máy tính Casio, áo thanh niên cũ, Atlat Địa lý, bảng tuần hoàn hóa học…

Thầy giáo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tr’Hy (huyện Tây Giang – Quảng Nam) cùng lực lượng dân quân xã đã phải làm cầu tạm dài 80m bằng gỗ, tre, nứa bắc qua con suối nối 2 thôn Abanh 1 và Abanh 2. Những cơn bão nối tiếp nhau cùng với mưa lớn trong nhiều ngày đã cuốn trôi chiếc cầu treo nối giữa 2 thôn Abanh 1 và Abanh 2 của xã Tr’Hy khiến học sinh thôn Abanh 2 phải nghỉ học. Đây là cây cầu tạm được làm lần thứ 3 tại địa điểm này trong mùa mưa lũ năm nay. Trường Tiểu học Tr’Hy có 150 HS bán trú.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thay-tro-vung-lu-vuot-kho-den-truong-truong-hoc-chay-lu-cxao1F2Mg.html