Thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du vui tươi bước vào năm học mới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thuộc Thành hội thủ đô Viêng Chăn đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Học sinh lớp 1 của Trường Song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Học sinh lớp 1 của Trường Song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Viêng Chăn; lãnh đạo Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn; đông đảo thầy và trò của nhà trường và các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 cũng đến tham dự.

Báo cáo về thành tích đã đạt được cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới của nhà trường tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du Phạm Xuân Phần cho biết trong năm học 2017-2018 vừa qua, tổng số học sinh ở tất cả các cấp của nhà trường là 1.530 học sinh, trong đó học sinh là người Lào chiếm 60%, học sinh là Việt kiều chiếm 20% và học sinh là người Việt Nam chiếm 20%. Đội ngũ giáo viên giảng dạy của nhà trường gồm 74 người. Năm học 2017-2018, ở cả cấp tiểu học và cấp trung học của trường đều có kết quả thi tốt nghiệp đỗ 100%, trong đó cấp tiểu học có 27 học sinh đạt xuất sắc và cấp trung học có 25 học sinh đạt xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm học mới 2018-2019, Hiệu trưởng Phạm Xuân Phần cho rằng để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, trong năm học mới 2018-2019, với 1.389 học sinh ở các cấp và đội ngũ giáo viên gồm 78 người, nhà trường sẽ chú trọng phát triển chất lượng dạy và học theo 3 Quan điểm và 5 Nguyên lý mà Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã đề ra để trường luôn là trường chuẩn về chất lượng cả trong dạy và học; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, đặc biệt trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, trọng đại của hai nước Lào - Việt Nam. Đồng thời tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt của hai nước Lào - Việt Nam, qua đó giúp các em, thế hệ tương lai, hiểu đúng và hiểu sâu hơn về mối quan hệ đặc biệt này để tiếp tục gìn giữ và vun đắp.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Nhà trường trong lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng đã chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào một năm học mới tươi vui và tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn một năm học mới gặt hái được nhiều thành công trong giảng dạy và học tập tại mái trường có bề dày lịch sử gắn liền với sự phát triển của cộng đồng người Việt sinh sống và làm ăn tại thủ đô Viêng Chăn trong hơn 50 năm qua; cho rằng sau 4 năm kể từ ngày Bộ Giáo dục và Thể thao Lào ra quyết định thành lập Trường chất lượng cao song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành hai nước, nhà trường đã và đang từng bước cải cách và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, giáo viên; đã quan tâm xây dựng, cải tạo cảnh quan sư phạm và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tham tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ cảm ơn chân thành Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Viêng Chăn, đồng thời đề nghị các cơ quan này và các ban ngành hữu quan tiếp tục quan tâm giúp đỡ để công tác giáo dục và đào tạo của Trường song ngữ Nguyễn Du ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/thay-tro-truong-song-ngu-lao-viet-nam-nguyen-du-vui-tuoi-buoc-vao-nam-hoc-moi-20180912141518114.htm