Thầy trò Park Hang-seo phải thắng Yemen!

Sau khi không đạt mục đích có điểm trong hai trận ra quân bảng D vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một con đường phải thắng Yemen để giành mục tiêu vào loạt đấu knock out.

HLV Park Hang-seo đã tính cửa lấy 1 điểm trước Iraq hoặc Iran bất thành buộc phải dốc hết sức mình để giành đủ 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất Yemen. Tuy nhiên, đối thủ này không phải dễ chơi bởi họ cũng có cùng khao khát như tuyển Việt Nam để trở thành 4/6 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất lấy suất đi tiếp.

Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Yenmen. Theo VFF, đây là trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo và tất cả đang cùng nhau nỗ lực hướng tới kết quả tốt đẹp nhất.

HLV Park Hang-seo lo lắng cho tình trạng thể lực của các học trò. Ảnh: ANH ĐOÀN

HLV Park Hang-seo lo lắng cho tình trạng thể lực của các học trò. Ảnh: ANH ĐOÀN

Do phần lớn các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển đều đã trải qua quá trình thi đấu liên tiếp cũng như quãng thời gian giữa hai giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 không đủ giúp họ trở lại với trạng thái phong độ cao nhất. Mặc dù không có tinh thần và thể lực khỏe khoắn nhất, HLV Park Hang-seo vẫn đánh giá rất cao sự nỗ lực của các học trò trong hai trận đấu vừa qua.

Trước các đối thủ mạnh như Iraq, Iran, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường từ đầu đến cuối trận. Dù chưa có điểm nhưng hai bàn thắng quý giá vào lưới Iraq đã giúp đội tuyển có thêm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất vé đi tiếp dành cho 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại các bảng.

Các tuyển thủ Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: ANH ĐOÀN

HLV Park Hang-seo luôn căn dặn các học trò cần phải suy nghĩ một cách tích cực về cơ hội của mình, phải lấy lại sự tập trung tối đa nhằm có sự chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp Yemen. 90 phút cuối cùng vòng bảng, đội tuyển chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là chiến thắng. Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi bởi xét về thực lực, tuyển Việt Nam có thể thi đấu một cách sòng phẳng với đội bóng đến từ Tây Á.

Vấn đề đáng quan tâm nhất là tình trạng thể lực của các cầu thủ. Rất khó cho họ đạt nền tảng tốt nhất sau liên tiếp các giải đấu và mới đây lại vắt sức trước hai đối thủ mạnh Iraq. Gần như phải chạy đua với thời gian, ban huấn luyện và đội ngũ bác sỹ, chuyên gia thể lực của đội tuyển cố gắng hết sức để đảm bảo các vị trí đều có thể ra sân trong trận đấu với Yemen.

Trọng Hoàng và đồng đội quyết tâm thắng Yemen. Ảnh: ANH HỮU

Về công tác chuyên môn, ban huấn luyện đã xem băng hình để phân tích đối thủ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Chúng tôi đã nhìn thấy những điểm mạnh, điểm yếu của Yemen. Thầy Park sẽ lên giáo án để khắc phục những hạn chế của đội nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”.

Theo đánh giá của Bùi Tiến Dũng, Yemen là đối thủ không thể xem nhẹ và cơ hội dành cho đội tuyển là 50-50. “Toàn đội ổn định sức khỏe và dần lấy lại thể trạng cao. Cơ hội của chúng tôi là ngang với Yemen, bởi đã vào đến đây thì đối thủ nào cũng rất mạnh. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng”.

Chiều 15-1, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Hazza Bin Zayed cho trận cuối gặp Yemen lúc 23 giờ, ngày 16-1 (VTV6 trực tiếp).

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-tro-park-hangseo-phai-thang-yemen-813075.html