Thầy trò Park Hang-seo hưởng lợi từ chiếc thẻ phạt của trọng tài H.Chrishantha Perera

UAE sẽ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực, Ali Mabkhout trong cuộc đối đầu tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ tư bảng G, Vòng loại thứ nhì World Cup 2022.

Tuyển UAE đã mất vị trí đầu bảng khi bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân Thammasat. Có thể nói đây là trận cầu thua đơn thiệt kép của đại diện Tây Á bởi Ali Mabkhout đã phải nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ 7 sau khi phạm lỗi với một tuyển thủ Thái Lan.

Chiếc thẻ vàng từ trọng tài Chrishantha Perera sẽ khiến chân sút 29 tuổi cao 1m80 này không thể có mặt trong cuộc chiến với tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ tư bảng ở G.

Trước đó, trong chiến thắng 2-1 trên sân khách Bukit Jalil của UAE trước Malaysia, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Al Jazira cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở phút 36.

Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong hai trận sẽ bị cấm thi đấu ở trận đấu kế tiếp.

Điều này có nghĩa Ali Mabkhout chắc chắn sẽ ngồi ngoài trong chuyến làm khách của đội tuyển UAE đến sân Mỹ Đình của Việt Nam vào ngày 14.11 tới.

Sự vắng mặt của Ali Mabkhout sẽ là một tổn thất nặng nề cho quân đoàn của HLV Bert van Marwijk bởi số 7 tuyển UAE được mô tả là người có sức mạnh thể chất và khả năng tăng tốc nhanh.

Với thể hình khá tốt, Mabkhout dễ dàng tì đè hậu vệ đối phương để làm tường cho đồng đội hoặc tự mình tận dụng lợi thế tấn công để ghi bàn.

Mabkhout được xem là linh hồn trên hàng công của đội tuyển quốc gia, HLV người Hà Lan thường sử dụng anh ở vị trí trung phong trong các trận đấu vừa qua.

Kể từ khi khởi tranh vòng loại World Cup 2022 đến nay thì với phong độ cực cao, chân sút số 7 của UAE đã có 6 lần lập công trên tổng số 8 bàn thắng của đại diện này.

Cầu thủ sinh năm 90 này cũng là tác giả của cú đúp bàn thắng giúp UAE lội ngược dòng thành công trên sân Bukit Jalil của đối thủ khó nhằn Malaysia ở lượt trận thứ hai.

Không những vậy, chân sút đoạt danh vị Vua phá lưới AFC Asian Cup 2015 cũng là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử tuyển UAE khi ghi 55 bàn thắng sau 80 trận đấu cho đội tuyển quốc gia nước này.

Trong khi đó, về phía đội tuyển Việt Nam đã không có bất kỳ chấn thương nào sau chiến thắng 3-1 trước tuyển Indo trong cuộc đối đấu cách đây hai ngày.

Tuy nhiên thông tin từ BHL cho hay, HLV Park Hang-seo cũng chưa chắc chắn có được sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Nguyễn Tuấn Anh, người dính chấn thương từ trận gặp Malaysia hay không.

Theo lịch thi đấu, trận đấu lượt đi giữa tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia, Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 14.11 tới đây.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thay-tro-park-hang-seo-huong-loi-tu-chiec-the-phat-cua-trong-tai-hchrishantha-perera-123607.html