Thầy trò ông Park vào trận sinh tử với Myanmar

U-23 Việt Nam rơi xuống thứ ba bảng A sau khi Myanmar bất ngờ soán ngôi đầu của Philippines cùng với Indonesia xếp hạng tư khiến cho đội nào cũng có thể sớm dừng cuộc chơi SEA Games 31.

Video: Thầy trò ông Park vào trận sinh tử với Myanmar

Dù thắng hai lượt trận đầu tiên nhưng đội dẫn đầu bảng A là tuyển U-23 Myanmar vẫn chưa chắc có suất đi tiếp và thậm chí thầy trò HLV Velizar Popov còn có khả năng bị loại ở vòng bảng.

Hoàng Đức kịp bình phục sẽ cùng các đồng đội bước vào trận sinh tử với Myanmar. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hoàng Đức kịp bình phục sẽ cùng các đồng đội bước vào trận sinh tử với Myanmar. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Những trận đấu một mất một còn

U-23 Myanmar đang có 6 điểm, lần lượt đứng sau là Philippines và Việt Nam (VN) có cùng 4 điểm, tiếp nữa là Indonesia ở vị trí thứ tư với 3 điểm, trong khi Đông Timor chưa có điểm nào sau ba trận đã chắc bị loại.

Cả bốn đội Myanmar, VN, Philippines và Indonesia chia nhau các cơ hội cho hai suất vào bán kết SEA Games 31. Cửa rộng nhất thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo vì còn một trận gặp đội lót đường Đông Timor (sau khi tiếp Myanmar), trong khi Indonesia phải tử chiến với Philippines và Myanmar với các trận đá chéo lẫn nhau.

Lịch thi đấu ngày 13-5 diễn ra các cặp Indonesia - Philippines, VN - Myanmar; lượt cuối ngày 15-5 với hai trận Myanmar - Indonesia, VN - Đông Timor.

U-23 Myanmar đang nhất bảng trên lý thuyết có lợi thế nhất nhưng nếu thua ở hai trận còn lại gặp VN, Indonesia, họ nghiễm nhiên dừng cuộc chơi và khả năng học trò của ông Popov gục ngã trong cả hai trận cuối vòng bảng cũng rất lớn. Và nếu thắng một trong hai trận với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Myanmar mới thở phào hoặc khi cầm hòa cả hai, còn có khả năng phải tính đến các chỉ số phụ.

Trong nhóm bốn đội, Indonesia đang ở vào thế yếu nhất sau trận ra quân thua đậm VN 0-3 và mới thắng Đông Timor 4-1 khiến hiệu số bàn thắng bại ở số 0, còn ba đối thủ của họ đều dương. Vì thế, thầy trò HLV Shin Tae-yong buộc phải giành ít nhất 4 điểm trong hai trận đối đầu với Philippines và Myanmar mà trận nào với họ cũng là chung kết.

Philippines còn trận cuối đá với Indonesia vào ngày 13-5, nếu thắng có 7 điểm, vẫn phụ thuộc kết quả của hai trận VN - Myanmar và Indonesia - Myanmar hoặc chờ tính hiệu số bàn thắng bại chung cuộc. Nếu hòa thì Philippines cầu nguyện cho Myanmar thắng cả VN và Indonesia mới có suất đi tiếp, mà khả năng này cực khó xảy ra.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có duy nhất con đường phải thắng, bởi nếu hòa Myanmar, U-23 VN không còn nắm quyền tự quyết trong tay vì vẫn nằm ngoài hai vị trí đầu.

Thầy trò ông Park phải thắng Myanmar

Trận quyết định của đội tuyển U-23 VN là cuộc đối đầu với Myanmar vào ngày 13-5 trên sân Việt Trì. Nếu thắng thì thầy trò ông Park đặt một chân vào bán kết SEA Games 31 và trận cuối còn rộng cửa tính cho thành phần không chủ chốt vào đá thắng Đông Timor đã hết động lực.

Tuy nhiên, chủ nhà chắc chắn sẽ gặp sức kháng cự rất lớn từ đội khách Myanmar bởi họ chỉ cần hòa để duy trì ngôi đầu bảng. Đây là một thử thách không nhỏ cho HLV Park Hang-seo tìm chìa khóa mở cửa khung thành đối phương. U-23 VN sau 90 phút bế tắc ở trận hòa không bàn thắng với Philippines nên sẽ phải rất nỗ lực tấn công và chỉnh thước ngắm chỉn chu mới mong đánh bại Myanmar.

Ông thầy người Hàn Quốc đã từng vừa đứng vừa ăn trên sân Việt Trì chỉ để chăm chú nghiên cứu Myanmar trong trận thắng Philippines 3-2. Thầy trò ông Park chỉ có duy nhất con đường phải thắng. Bởi nếu hòa Myanmar thì chủ nhà không còn nắm quyền tự quyết trong tay vì vẫn nằm ngoài hai vị trí đầu, bất kể cặp đấu Philippines và Indonesia diễn ra với tỉ số nào.

Hồi tháng 10 năm ngoái, U-23 VN từng thắng U-23 Myanmar 1-0 ở vòng loại U-23 châu Á. Còn hiện tại xét trên mọi phương diện, học trò của ông Park cũng có nhiều lợi thế hơn về tầm vóc, lợi thế sân nhà và hơn hai ngày nghỉ ngơi, trong lúc Myanmar vừa vắt kiệt sức trước Philippines.•

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-tro-ong-park-vao-tran-sinh-tu-voi-myanmar-post679772.html