Thầy trò HLV Park Hang-seo vui mừng khi gặp Thái Lan trận mở màn King's Cup 2019

Chiều ngày 8/5, lễ bốc thăm của King's Cup 2019 đã được tổ chức. Điều mà tất cả mong chờ cuối cùng cũng đã trở thành sự thật khi ĐT chủ nhà Thái Lan sẽ đụng ĐT Việt Nam ở trận ra quân.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mong muốn được khẳng định sức mạnh trước người Thái.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mong muốn được khẳng định sức mạnh trước người Thái.

Đây có lẽ là cuộc đối đầu mà cả 2 bên đều chờ đợi bởi đội thắng sẽ khẳng định được vị thế số 1 ĐNÁ. Với ĐT Thái Lan, chưa khi nào họ mong được đối đầu với ĐT Việt Nam như lúc này. Hơn một năm qua, bóng đá Thái đã thất thế và tụt hậu hơn hẳn so với Việt Nam. Đó là điều NHM nước này khó lòng chấp nhận được bởi lâu nay, họ vẫn luôn tự hào mình là số 1 ĐNÁ. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu khi suốt hơn 2 thập kỷ qua, dù có đôi lần mất cúp, thế nhưng Thái Lan vẫn luôn chứng minh được họ là nhất ở vùng trũng của thế giới này. Dù ở cấp độ trẻ hay ĐTQG, các đội bóng xứ chùa vàng vẫn luôn luôn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ góp mặt.

Điều đó cũng được họ chứng minh rất thuyết phục bằng phong độ và lối chơi cực kỳ ấn tượng, ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với các đội còn lại của ĐNÁ. Thế nên việc để Việt Nam qua mặt trở thành nền bóng đá đáng xem nhất ĐNÁ khiến NHM bóng đá Thái Lan rất khó chịu. Và người Thái mong một cuộc đấu thật sự giữa hai đội bóng để phân định thứ hạng thực sự, để khẳng định ai mới là số 1.

Tuy King's Cup chỉ là một giải giao hữu nhưng lại trùng vào thời điểm FIFA Day và được FIFA tính điểm nên người Thái càng chờ mong vào chiến thắng hay thành công của đội nhà ở giải đấu này để thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan cũng tỏ ra rất hào hứng và tự tin khi tuyên bố rằng các học trò của ông sẽ thắng đội Việt Nam để chứng minh 'Voi chiến' là số 1 Đông Nam Á.

Trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Yodyardthai cho biết: "Tôi đánh giá cao những thành công mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong 2 năm vừa qua. Đó chính là động lực lớn để các cầu thủ ĐT Thái Lan có khát vọng giành chiến thắng và để chứng tỏ chúng ta thực sự là số 1 Đông Nam Á.

Để chuẩn bị cho King's Cup 2019, chúng tôi sẽ công bố danh sách triệu tập vào ngày 15/5 tới đây. Sau đó sẽ được rút gọn thành 23 người chính thức dự giải".

Theo HLV Yodyardthai, trong danh sách ban đầu sẽ có một số nhân tố mới đang có phong độ cao ở Thai League. Tất cả cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng sẽ được triệu tập nếu không gặp chấn thương.

"Tôi cũng đã họp cùng ban huấn luyện ĐT Thái Lan để thống nhất việc triệu tập một số cầu thủ U23. Vì HLV Gama và đội của ông ấy cũng sẽ tập trung, nên tôi chỉ chọn Supachai Jaided", ông Yodyardthai nói.

Được biết tất cả các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangchan (Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Bỉ) cũng sẽ được gọi về tập trung chuẩn bị cho giải đấu này.

Tuy nhiên trong khi người Thái sướng vì có cơ hội đối đầu trực tiếp với ĐT Việt Nam để so tài cao thấp thì ĐT Việt Nam có lẽ cũng vui mừng chẳng kém. Được so găng với ĐT Thái Lan ở trận ra quân cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giành vé vào đá chung kết thay vì đấu với đội mạnh hơn là ĐT Curacao (như dự đoán ban đầu). Rõ ràng là lúc này, Thái Lan đang bị đánh giá yếu hơn chúng ta trên lý thuyết.

Hơn một năm thi đấu không thành công ở mọi mặt trận, ĐT Thái Lan rõ ràng không thể được đánh giá cao bằng đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Với chức vô địch AFF Cup 2018 cùng những trận đấu rất thuyết phục ở VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam hoàn toàn có lý do để tự tin khi so tài với ĐT Thái Lan. Đơn giản vì nói như giới truyền thông quốc tế, lúc này bóng đá Việt Nam hướng đến tầm châu lục chứ không còn loanh quanh ở sân chơi ĐNÁ nữa.

Nếu tiếp tục thi đấu như thời gian qua, đến Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng phải dè chừng. Đây là điều hoàn toàn có thể làm được bởi lẽ ĐT Việt Nam về cơ bản vẫn gồm đầy đủ những ngôi sao đã từng thi đấu bên nhau suốt một thời gian dài đã qua như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn… Đó là chưa kể sẽ có thêm những sự bổ sung chất lượng như sự trở lại của Văn Thanh, có thể là Tuấn Anh và những Việt kiều đang chơi suất sắc ở trời Âu.

Đó sẽ là một sự cạnh tranh tuyệt vời theo hướng tích cực giúp ĐT Việt Nam mạnh mẽ hơn và sắc bén hơn. Và dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội đánh bại Thái Lan cũng nhiều hơn. Chức vô địch King's Cup là điều mà HLV Park Hang-seo đang hướng tới, và gặp Thái Lan sẽ là bước đệm cho mục tiêu này.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thay-tro-hlv-park-hangseo-vui-mung-khi-gap-thai-lan-tran-mo-man-kings-cup-2019-post298864.info