Thầy trò HLV Park Hang-seo chiếm đa số trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Trên trang chủ AFF Cup những nhà tổ chức đã bình chọn đội hình tiêu biểu. Nhà vô địch Việt Nam có đến 6 đại diện góp mặt trong đội hình này.

Sau hơn một tháng làm mê hoặc lòng người với những trận cầu sôi động, Việt Nam có đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Quân đoàn áo đỏ Sao Vàng đã chứng minh được mình là những người mạnh nhất giải đấu khi đánh bại đối thủ tranh chấp cúp vàng, Malaysia với tổng tỷ số 3-2.

Khi cảm xúc đã qua đi, những chuyên gia bình luận của trang chủ AFF đã bình chọn một đội hình mà những nhân vật trong đó đại diện xuất sắc nhất vai trò của mình ở từng vị trí.

Trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3, đội hình này gồm 1 huấn luyện viên, 11 cầu thủ chính thức và 7 người dự bị. Không có gì là bất ngờ khi những nhà vô địch giải đấu chiếm số đông các đại diện.

Thủ Môn: Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Vị trí này là sự tranh chấp quyết liệt giữa Văn Lâm và “kẻ về nhì”, thủ thành Farizal Marlias. Và trong cuộc bỏ phiếu, thủ môn Việt Nam đã giành phần thắng để có tên trong khung gỗ.

Thủ môn người Malaysia mặc dù gây chú ý với khả năng cản phá và thu hồi bóng nhưng Văn Lâm lại quá nổi trội trong các pha tranh chấp tầm cao, khả năng phát bóng bằng chân như một đường bóng tấn công. Thêm vào đó là mức độ làm chủ khu vực 16m50.

Trung vệ phải: Shahrul Saad (Malaysia)

Mặc dù đóng vai trò một trung vệ ở tuyển Malaysia nhưng ngôi sao 25 tuổi có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự. Cùng với sức trẻ và sự bọc lót của Aidil Zafuan, Shahrul Saad thường xuyên dâng cao tham gia tấn công mà vẫn đảm bảo kịp thời lui về phòng ngự.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số khi bị Việt Nam dẫn trước hai bàn của ngôi sao đang khoác áo CLB Perak là một minh chứng.

Trung vệ giữa: Pansa Hemviboon (Thái Lan)

Có thể đội bóng sứ Chùa vàng thất bại khi không thực hiện được cú Hattrick cúp vàng ở chiến dịch AFF Cup năm nay nhưng không thể phủ nhận sự thành công trong vai trò một trung vệ của Pansa Hemviboon.

Với thể hình cao to, tuyển thủ đang khoác áo những nhà vô địch Thai League, Buriram United không những làm tốt vai trò phòng vệ mà anh còn thể hiện khả năng tấn công của mình với ba bàn thắng vào lưới Indonesia, Singapore và Malaysia.

Trung vệ trái: Quế Ngọc Hải (Việt Nam)

Thi đấu ở vị trí nhạy cảm nhất nhì trong một đội bóng, Quế Ngọc Hải đã cho thấy sự trưởng thành và chững chạc của mình trong lối chơi.

Từ một người trẻ tuổi với lối chơi cứng rắn thậm chí là thừa bạo lực, cầu thủ xứ Nghệ đã từng bước khắc phục để trở thành một ít phạm lỗi nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trung vệ.

Với việc Văn Quyết phải thường xuyên ngồi dự bị thì Ngọc Hải tiếp quản chiếc băng đội trưởng lãnh đạo động đội thi đấu.

Hải Quế đã cùng với Duy Mạnh và Đình Trọng xuất hiện và thi đấu trong tất cả 8 trận cầu của tuyển Việt Nam. Họ là những người không thể thay thế trong đội hình của HLV Park Hang-seo.

Hậu vệ cánh phải: Syahmi Safari (Malaysia)

Syahmi Safari được cho là sẽ có một tương lai rộng mở sau giải đấu này bởi anh chỉ mới 20 tuổi. Dù là phòng ngự hay dâng cao tham gia tấn công, cầu thủ trẻ đang chơi bóng cho Selangor cũng không kém ấn tượng và tạo ra một điểm nhấn thực sự với bàn thắng tuyệt đẹp của anh trong trận gặp Thái Lan.

Hậu vệ cánh phải: Đoàn Văn Hậu

Ở tuổi 19, Đoàn Văn Hậu đã tự khẳng định mình là một nhân vật chủ chốt của tuyển Việt Nam và có một tương lai vô cùng tươi sáng.

Cầu thủ đang chơi bóng cho những nhà vô địch V.League là một trong những vị trí chưa từng thay đổi trong cả 8 trận đấu của đội bóng Sao Vàng.

Ngoài sức mạnh đánh chặn với khả năng tỳ đè tốt thì ngôi sao Văn Hậu còn có những đường bóng phát động tấn công như một tiền vệ xuất chúng.

Đặc biệt là ở hậu vệ này có những pha chồng biên, lật cánh vô cùng khó chịu cho hàng phòng ngự đối phương. Chưa bước qua tuổi 20, sự nghiệp của Văn Hậu đang rộng mở và rất tươi sáng ở phía trước.

Tiền vệ trung tâm phải: Thitipan Puangchan (Thái Lan)

Giống như Pansa, Thitipan Puangchan là một trong số ít những cầu thủ Voi chiến có thể hài lòng khi nhìn lại chiến dịch của mình

Ở kỳ AFF Cup vừa qua, tiền vệ toàn năng này thực sự phải thi đấu với 2 lần năng suất của mình bởi đối tác của anh, tiền vệ Tanaboon Kesarat bỗng dưng “mất tích” trong phần lớn thời gian của giải đấu. Thitipan Puangchan phải ganh vác khu vực giữa sân với trách nhiệm vừa đánh chặn, vừa phát động tấn công.

Tiền vệ trung tâm trái: Syamer Kutty Abba (Malaysia)

Cả hai tiền vệ trung tâm của Malaysia đều là trụ cột trong trận chung kết với Việt Nam. Tuy nhiên, Syamer Kutty Abba mặc dù được cho là ấn tượng hơn trong cả hai lượt trận.

Trong khi Akram Mahinan chỉ đơn thuần là một tiền vệ phòng ngự lá chắn thì Syamer còn có thêm nhiệm vụ phát động tấn công để những Harimau Malaya đạt hiệu quả tốt trong các pha bóng phản công nhanh.

Tiền vệ phát động tấn công: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Không có sự chọn lựa nào có thể thay thế cầu thủ 20 tuổi, thuận chân trái khéo léo duy nhất của giải đấu. Nguyễn Quang Hải không những đã đoạt danh vị Cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu mà còn là người ghi nhiều bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam với ba bàn thắng.

Quang Hải đã là trụ cột không thể thiếu ở đội hình tuyển Viêt Nam dưới triều đại ông Park. Anh có mặt đầy đủ trong cả 8 trận đấu của đội bóng ở chiến dịch này.

Tiền vệ Hà Nội FC đang làm rất tốt khả năng cầm giữ bóng, liên lạc và kết nối với các vệ tinh xung quanh. Đó là chưa kể những pha cầm bóng tấn công ở cánh trái gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Trong một giải đấu tràn ngập các ngôi sao trẻ nổi lên ở kỳ AFF Cup này, Norshahrul Idlan Talaha là hình tượng của một chân sút ở thế hệ cũ.

Talaha đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi đánh bại Campuchia ở ngày đầu ra quân. Trước đó, lão tướng này đã bốn lần tham dự các kỳ AFF Cup trong đó có 1 lần vô địch giải đấu.

Không những vậy, anh cũng đóng góp cho đội nhà đến 4 bàn thắng. Talaha chỉ thiếu danh vị vô địch lần thứ hai.

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)

Bốn bàn thắng có vẻ không phải là cú hích lớn nhất từ một tiền đạo xuất chúng, nhưng Nguyễn Anh Đức xứng đáng với vị trí của mình thông qua khả năng ghi điểm trong những trận đấu quan trọng nhất của Việt Nam.

Ngôi sao 33 tuổi là người mở tỷ số ở trận lượt đi vòng bán kết trước Philippines để đội nhà có lợi thế trong trận đấu sau đó trên sân nhà.

Thế nhưng đóng góp quan trọng nhất của anh ấy chắc chắn là bàn thắng trong trận chung kết - cú vô lê ngọt ngào từ chân trái không thuận của chân sút vùng đất Thủ sau pha bóng kiến tạo của Quang Hải.

Huấn luyện viên: Park Hang-seo (Việt Nam)

Tan Cheng Hoe của Malaysia sẽ nhận được nhiều bầu chọn vì đã dẫn dắt các học trò của mình làm điều vượt quá mong đợi bằng cách lọt vào đến tận trận chung kết.

Thế nhưng rủi thay, trong cả ba lần đối đầu cùng tuyển Việt Nam, HLV người Mã đều thất bại trước nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nói không ngoa, Park Hang-seo đã thổi một làn gió và sức sống cùng một bộ mặt tươi trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Không ai khác ngoài chiến lược gia 60 tuổi nay đã làm một cuộc cách mạng hóa khi đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ U.23. Và rồi, niềm tin đó đã được đền đáp một cách xứng đáng bởi vượt quá, nhưng - xem xét Việt Nam được công nhận rộng rãi là đội bóng tốt nhất của AFF Suzuki Cup 2018 - không thể nhìn qua Park Hang-seo.

Hàn Quốc đã bóng đá Việt Nam nhưng họ cũng không sợ máu trẻ trên sân khấu lớn nhất, và niềm tin của anh được hoàn trả đầy đủ bởi những Văn Hậu, Phan Văn Đức và Đỗ Hùng Dũng hay Đình Trọng, Quang Hải…

Các cầu thủ dự bị

Thủ môn: Farizal Marlias (Malaysia)
Trung vệ: Trần Đình Trọng (Việt Nam)
Hậu vệ cánh: Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam)
Tiền vệ phòng ngự: Akram Mahinan (Malaysia)
Tiền vệ tấn công: Stephan Schrock (Philippines)
Cầu thủ chạy cánh: Nguyễn Công Phượng (Việt Nam) )
Tiền đạo: Adisak Kraisorn (Thái Lan)

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-park-hang-seo-va-cac-hoc-tro-chien-da-so-trong-doi-hinh-tieu-bieu-aff-cup-2018-103385.html