Thầy Trần Thanh Phong - Từ giáo viên thể dục trở thành trọng tài bóng chuyền cấp Quốc gia

ĐTO - Thầy Trần Thanh Phong – hiện là giáo viên Thể dục Trường THCS thị trấn Mỹ Thọ, Tổ trưởng Hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất huyện Cao Lãnh, thành viên Hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất tỉnh, thầy được mời tham gia làm trọng tài ở nhiều giải bóng chuyền trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình công tác, thầy Phong đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, từ một giáo viên thể dục trở thành trọng tài bóng chuyền cấp Quốc gia đầu tiên của tỉnh.

Một trong những trận đấu tại Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia PV GAS do thầy Trần Thanh Phong điều hành với vai trò trọng tài chính

Một trong những trận đấu tại Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia PV GAS do thầy Trần Thanh Phong điều hành với vai trò trọng tài chính

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, thầy Trần Thanh Phong quyết định theo đuổi ước mơ làm nghề giáo và được phân công về Trường THPT Tân Hồng (huyện Tân Hồng). Dù điều kiện ở một huyện vùng biên rất nhiều khó khăn nhưng với niềm say mê nhiệt huyết với nghề, thầy Phong luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao. Chỉ năm đầu tiên giảng dạy, thầy Phong được giao huấn luyện đội tuyển bóng chuyền học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2000 và để lại dấu ấn đầu tiên trong nghề khi dẫn đội thi đấu đạt chiếc Huy chương Vàng bóng chuyền nam THPT cấp tỉnh.

Sau 3 năm cống hiến ở vùng sâu biên giới, năm 2002, thầy Phong được thuyên chuyển về huyện Cao Lãnh. Mong muốn phát triển phong trào thể dục thể thao học đường giúp học sinh mạnh khỏe về thể chất, thầy dồn hết tâm huyết trong công tác giảng dạy bộ môn Thể dục. Thầy Phong luôn tích cực đổi mới phương pháp, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh, đồng thời nghiên cứu các cải tiến, sáng kiến trong dạy và học. Cá nhân thầy Phong có 3 cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh và hơn 10 cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huyện. Những cải tiến, sáng kiến được thầy Phong vận dụng có hiệu quả trong quá trình giảng dạy môn Thể dục, nhất là nâng cao thành tích của học sinh khi tham gia các giải thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Đặc biệt, thầy Phong đã cùng tổ chuyên môn thể dục của trường huấn luyện học sinh và đã 6 lần đưa đơn vị Trường THCS Thị trấn Mỹ Thọ đạt hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

Ngoài ra, thầy Phong còn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức các hoạt động ngoại khóa; mở các lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, kết quả gần 10 năm thực hiện đã dạy cho hơn 500 học sinh biết bơi. Hơn 20 năm với công tác giảng dạy, thầy Phong luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Theo một số giáo viên của Trường THCS Thị trấn Mỹ Thọ, thầy Phong rất hòa đồng, luôn lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp và mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực, phát động phong trào, đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên. Thầy Phong cùng Hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất của huyện tổ chức nhiều hoạt động hội giảng, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. Trong quá trình công tác, thầy Phong cùng tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho 12 giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất của huyện thi đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cá nhân thầy Phong có 15 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 lần được vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Thầy Trần Thanh Phong (bìa trái) được Ban Tổ chức khen thưởng danh hiệu Tổ trọng tài xuất sắc tại Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia PV GAS năm 2018

Đặc biệt, hơn 15 năm tham gia đội tuyển bóng chuyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp thi đấu ở vị trí chủ công, thầy Phong đã cùng đội bóng thi đấu đạt nhiều giải cấp tỉnh. Với lòng đam mê, thầy Phong được giới thiệu tham gia học lớp trọng tài bóng chuyền tại Đà Nẵng năm 2004, được tuyển chọn vào nhóm trọng tài trẻ Quốc gia. Trong quá trình điều hành các giải thi đấu bóng chuyền trong nhà, thầy Phong đã thể hiện được năng lực chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, từ đó được phong cấp dần lên trọng tài dự bị cấp Quốc gia, rồi trọng tài cấp Quốc gia. Là đàn anh đi trước về công tác trọng tài bóng chuyền, thầy Phong đã hướng dẫn, giới thiệu 6 người (5 giáo viên, 1 giảng viên) tham gia học lớp trọng tài bóng chuyền. Trong đó, 2 người đạt cấp độ trọng tài trẻ Quốc gia, 2 người đạt cấp độ 1 Quốc gia, 2 người dự bị cấp Quốc gia...

NGỌC TÂM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/the-thao/thay-tran-thanh-phong-tu-giao-vien-the-duc-tro-thanh-trong-tai-bong-chuyen-cap-quoc-gia-97577.aspx