Thầy thuốc yêu nghề

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trần Quang Hiền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn từ những ngày đầu thành lập, đưa bệnh viện trở thành bệnh viện chuyên khoa, tuyến chuyên môn cao nhất về khám, chữa bệnh (KCB) trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh.

Năm 2016, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang được thành lập trên cơ sở chia tách từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Những ngày đầu thành lập hải đối mặt với muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu hụt trầm trọng, nguồn nhân lực mỏng.

Với tâm huyết xây dựng bệnh viện hoàn thiện, BS Hiền trăn trở, tìm tòi, học hỏi để xây dựng kế hoạch phát triển; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, chăm lo đời sống y, bác sĩ, công nhân viên chức trong đơn vị.

Đến nay, bệnh viện đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, làm tốt công tác cán bộ và ổn định bộ máy hoạt động. Bệnh viện Sản - Nhi là bệnh viện tuyến tỉnh hạng II, có quy mô 400 giường, 6 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng và 5 khoa cận lâm sàng.

Là tuyến chuyên môn cao nhất của tỉnh có chức năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em; khám và điều trị các bệnh lý nhi khoa, sản phụ khoa, hiếm muộn. Chất lượng KCB ngày một nâng cao, phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới. Thu hút đông đảo bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; thu hút được nguồn vốn ODA đầu tư của nước ngoài; Khối điều trị Sản khoa 200 giường (10 tầng) sắp đưa vào sử dụng...

Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang Trần Quang Hiền ký kết hợp tác với Viện Di truyền Y học TP. Hồ Chí Minh triển khai tư vấn di truyền và xét nghiệm gene kỹ thuật mới

BS Hiền chia sẻ, ngay những ngày đầu đi vào hoạt động, bệnh viện đã xác định phương châm hoạt động bằng khẩu hiệu hành động “An toàn - thân thiện - bệnh viện vì dân”.

Để làm được điều này, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng KCB và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức và ý kiến cấp trên để đưa ra nhiều chính sách, giải pháp phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. Chủ động phối hợp tốt với hệ thống dự phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Đối với những cas khó, bệnh viện chủ động liên kết, mời ê-kíp bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đến hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật.

Ngoài công việc chuyên môn, để ngày càng nâng cao chất lượng KCB, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tuyến, BS Trần Quang Hiền định hướng và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Chỉ đạo tổ chức hội nghị khoa học - công nghệ hàng năm, qua đó ứng dụng nhiều phương pháp điều trị mới nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh và chất lượng điều trị của bệnh viện đáp ứng tiêu chí của Bộ Y tế.

Bệnh viện luôn tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mới vào công tác KCB, đồng thời chuyển giao cho các bệnh viện khác, để người dân mọi vùng, miền đều có thể tiếp cận những công nghệ KCB tiên tiến nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, đặc biệt là vấn đề y đức.

Ngoài ra, BS Hiền tích cực tham gia công tác xã hội mang ý nghĩa sâu sắc, trực tiếp đề xuất, sáng lập chương trình kết nối yêu thương, ủng hộ bệnh nhân nghèo, giúp nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật bằng các chương trình thiện nguyện tại bệnh viện.

Tại khuôn viên bệnh viện, thỉnh thoảng xuất hiện “Cửa hàng 0 đồng”; những ngày lễ hoặc Tết, bệnh nhân nhi nghèo được tặng quà, lồng đèn trung thu... do tập thể y, bác sĩ của bệnh viện vận động, quyên góp, chia sẻ với những bệnh nhân còn thiếu thốn. Là Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang, BS Hiền từng tham gia cùng đoàn y, bác sĩ đến tận vùng sâu, vùng xa, ân cần KCB cho bà con nghèo...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thay-thuoc-yeu-nghe-a266377.html