Thầy thuốc trẻ chia lửa với tuyến đầu

Ngày 30/5, nhóm ba bác sỹ trẻ TPHCM đặt chân đến điểm nóng Bắc Giang để góp sức cùng ngành y tế địa phương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ba bác sỹ trẻ TPHCM tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Ảnh: NVCC

Đặc biệt, bác sỹ trẻ 28 tuổi Đặng Minh Hiệu đã quyết định cạo trọc đầu để tiện làm việc trong những ngày ở vùng tâm dịch. Hành động cùng nụ cười tươi rói của Hiệu lúc chia tay mái tóc khiến nhiều người cảm phục.

Bác sỹ Đặng Minh Hiệu cho biết, anh từng làm việc tại khu vực vùng đệm của bệnh viện, mang trên mình trang phục bảo hộ kín mít 24/24h nên thấu hiểu sự bất tiện của nó. “Khi biết tin sẽ công tác tại khu điều trị cho người bệnh COVID-19 ở Bắc Giang, tôi muốn mình phải sạch sẽ nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất, ít tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nhất. Đó là cách để tôi chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuyên môn trong thời gian sắp tới tại tâm dịch”, BS Hiệu nói.

Giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Đại học Y dược TPHCM, Hiệu luôn nỗ lực trong hoạt động phong trào lẫn công tác chuyên môn. Chỉ ít ngày trước khi đến với Bắc Giang, chàng trai trẻ tham gia chia sẻ giọt máu tình nguyện trong bối cảnh ngân hàng máu dự trữ đã đến ngưỡng báo động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tham gia chuyến công tác đặc biệt lần này tại điểm nóng Bắc Giang, anh Hiệu cùng hai đồng nghiệp là bác sỹ Huỳnh Phương Nguyệt Anh (Bí thư Đoàn Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM) và dược sỹ Trương Văn Đạt (Bí thư Đoàn Trường Đại học Y dược TPHCM) sẵn sàng dốc sức cùng ngành y tế địa phương chống dịch.

ThS. Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM nói rằng, nhiều bạn trẻ đã không ngại khó khăn xung phong đồng hành với tổ chức Đoàn trong nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện, phong trào. “Và bác sỹ Hiệu, bác sỹ Nguyệt Anh là hai thầy thuốc trẻ đã thôi thúc cũng như tạo cho tôi một niềm tin về ý chí, tinh thần xung kích của người trẻ”, anh Đạt nói. Anh Đạt kể lại lời tâm tình mà bác sỹ Hiệu đã nói với anh: “Em khỏe lắm.Em thật sự muốn đóng góp sức mình. Thấy nhiều bác sỹ, nhân viên y tế quá vất vả, anh có thể hỗ trợ để em tham gia cùng mọi người”.

Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM và Đoàn Trường Đại học Y dược TPHCM sẽ tiếp tục vận động các bác sỹ xung phong, tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang. Dự kiến sẽ có thêm 10 bác sỹ và 20 điều dưỡng tham gia đợt tới.

Vừa đến địa phương, các thầy thuốc trẻ đại diện các đơn vị trao tặng Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Dã chiến tỉnh Bắc Giang trang thiết bị y tế, quà tặng với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng, gồm: 6.000 khẩu trang N95, 2.000 kit test nhanh SARS-CoV-2. Những ngày tới, các bác sỹ sẽ tham gia xử lý công việc tại khu điều trị người nghi nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thay-thuoc-tre-chia-lua-voi-tuyen-dau-post1342530.tpo