Thầy tâm huyết, trò tích cực

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo học sinh mũi nhọn, BGH Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) luôn chú trọng trang bị kỹ năng mềm cho các em, đích đến là thầy tâm huyết, trò tích cực.

Hành trình bằng xe đạp thăm di tích lịch sử luôn được các em HS hào hứng đón nhận

Hành trình bằng xe đạp thăm di tích lịch sử luôn được các em HS hào hứng đón nhận

Gia đình, nhà trường cùng hạnh phúc

Chia sẻ quan điểm về trường học hạnh phúc, thầy Huỳnh Bửu Tính, Phó Hiệu trưởng cho biết: Trường học hạnh phúc là ngôi trường mà học sinh (HS) phải thực sự hạnh phúc, tự hào khi được học tập dưới mái trường của mình. Phụ huynh HS luôn cảm thấy yên tâm về môi trường học tập cũng như phương pháp dạy học của các thầy cô, BGH nhà trường. Trường học hạnh phúc cũng là nơi mà các thầy cô giáo đến trường luôn cảm thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng; nhiệt huyết với công việc và tự hào về ngôi trường, về những tiến bộ hàng ngày của học trò.

Ở nơi đó, các thầy cô thực sự được phát huy năng lực với những sáng tạo trong nghề. Và nếu thực hiện được những điều đó, bản thân các cán bộ quản lý cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngôi trường hạnh phúc hướng tới mọi chủ thể trong đó cùng hạnh phúc, cùng xây dựng môi trường thân thiện, tích cực. Để hướng tới ngôi trường này, nhà trường đã phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng tốt các điều kiện dạy học, cũng như sinh hoạt của thầy và trò. Xã hội luôn phát triển và hội nhập, trong hành trang tương lai điều quan trọng không kém là cần trang bị cho HS các kỹ năng mềm, thích ứng trong mọi điều kiện thế giới luôn vận động.

Với phương châm đó, trong nhiều năm qua Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đã luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động mà HS thực sự là mũi nhọn về học tập. Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò lá cờ đầu tại thành phố, ngay từ năm học 2019 - 2020, nhà trường đã rà soát các điều kiện để đảm bảo tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2023 cũng như triển khai và xây dựng các kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đến năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và đạt yêu cầu chất lượng.

Học sinh Trường chuyên Lý Tự Trọng hào hứng với vũ điệu sôi động

Học tập gắn với các hoạt động xã hội

Thầy Huỳnh Bửu Tính chia sẻ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, các thầy cô đã tích cực đưa các nội dung tích hợp, liên môn vào các chủ đề giảng dạy. Việc giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật được đặc biệt tăng cường giảng dạy, lồng ghép trong các bộ môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử. Song song với đó, nhiều chuyên đề giảng dạy được thiết kế gồm hệ thống kiến thức và bài tập từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu giúp định hướng dạy học phân hóa HS. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đào tạo các em đi thi HS giỏi thành phố, quốc gia của nhà trường.

Mặc dù vậy, tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, các hoạt động xã hội luôn được thầy và trò hưởng ứng tích cực. Trao đổi về vấn đề này, thầy Nguyễn Hoài Thanh, Bí thư Đoàn trường cho biết: Với mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện cho HS, bên cạnh việc trang bị các tri thức, Đoàn trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, hàng năm tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích cho HS. Chương trình Ngày hội mùa xuân là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm mang đến cho các em một sân chơi bổ ích. Tại đây, HS được tìm hiểu và giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền, thông qua các trò chơi dân gian, các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. Tất cả HS được giao lưu, được thể hiện là chính mình.

Một hoạt động cũng luôn được các em rất yêu thích đã duy trì trong suốt 10 năm qua mà BGH nhà trường và Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức, đó là những chuyến hành trình tại TP Cần Thơ. Cả thầy và trò cùng tham gia đạp xe vòng quanh thành phố, thăm các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, cùng dọn dẹp vệ sinh tại các khu tưởng niệm... Các em còn ghé thăm, tặng quà những địa chỉ nuôi dưỡng người già và trẻ em neo đơn tại thành phố. Mỗi chuyến hành trình như vậy HS học được cách biết chia sẻ yêu thương biết gắn kết và bản thân có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Được biết trong năm học 2018 - 2019, BCH Đoàn trường tổ chức chương trình Vui Trung thu cho HS khó khăn tại Trường Tiểu học Tân Phú (quận Cái Răng) và Tiểu học Đông Phú (Hậu Giang), với hơn 100 lượt đoàn viên tình nguyện tham gia hoạt động và trên 300 lượt quyên góp, ủng hộ. Sau hơn một tháng phát động, chương trình đã nhận được 25 triệu đồng là quà tặng cho các HS nghèo.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thay-tam-huyet-tro-tich-cuc-4070226-b.html