Thầy Park yêu cầu học trò ra công viên... đi dạo

Chiều 2-12, U22 Việt Nam trở lại tập luyện trên sân vận động Circuit Makati Blue Pitch (Manila, Philippines) sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia tối qua.

 Xe cảnh sát dẫn đường bảo vệ xe bus chở Đội U22 Việt Nam đến sân tập.

Xe cảnh sát dẫn đường bảo vệ xe bus chở Đội U22 Việt Nam đến sân tập.

Đúng 16h00 (giờ Philippines) xe chở đội U22 Việt Nam đến sân Circuit Makati Blue Pitch (Manila, Philippines).

Huấn luyện viên Park cho các cầu thủ đi dạo, thả lỏng cơ thể ở công viên bên cạnh sân Circuit Mkati Blue.

Đầu buổi tập, thay vì tập trong sân, HLV Park Hang-seo bất ngờ yêu cầu các học trò của mình ra công viên... đi dạo. Do đó, các cầu thủ đá chính trận U22 Indonesia vừa đi bộ thả lỏng, vừa trò chuyện rất vui vẻ ra công viên, các cầu thủ còn lại của U22 Việt Nam tập luyện dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young Jin.

Trả lời báo chí trước khi buổi tập, đại diện đội U22 Việt Nam, tiền vệ Trần Thanh Sơn chia sẻ về tinh thần phấn khởi của cả đội sau chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia. Toàn đội đã động viên nhau cố gắng chơi tốt trận đấu tiếp theo.

Các cầu thủ luôn nhận được sự quan tâm của báo chí và nhiều báo làm tường thuật trực tiếp trên ứng dụng mạng xã hội.

Người dân Philippines vui tươi chào các cầu thủ và hô to: Việt Nam!

“Được ra sân hay dự bị cũng đều phải nỗ lực hết mình. Nếu được thầy Park trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện để được ban huấn luyện U22 Việt Nam tin tưởng hơn”, tiền vệ Trần Thanh Sơn cho biết.

Nhận định về đối thủ của U22 Việt Nam trong trận đấu tối mai là U22 Singapore, Trần Thanh Sơn cho rằng Singapore là đối thủ khó chơi, song U22 Việt Nam sẽ chơi tấn công tổng lực để chiến thắng, giành vé vào bán kết.

Các cầu thủ chuẩn bị vào sân khởi động.

Văn Hậu xem lại vết thương đầu gối của trận đấu hôm qua.

Đánh giá cao tiền đạo mang áo số 9 của U22 Singapore, nhưng Thanh Sơn rất lạc quan vào kết quả của U22 Việt Nam đang có được sau 3 trận toàn thắng.

Dự báo, thời điểm diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, thời tiết ở thành phố Manila có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão Kammuri. Tuy nhiên, Thanh Sơn cho biết: “Với U22 Việt Nam lúc này, thời tiết nào chúng tôi ra sân cũng sẽ chiến đấu hết mình. Các thầy đã dặn chúng tôi chuẩn bị giày đinh sao cho bám mặt cỏ để thi đấu dưới trời mưa lớn. Có điều, mặt cỏ nhân tạo có nước mưa có thể ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của U22 Việt Nam”.

Các cầu thủ khởi động.

HLV Park chỉ đạo các cầu thủ tập luyện.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tươi cười tập luyện cùng các đồng đội.

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI (từ Manila, Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/thay-park-yeu-cau-hoc-tro-ra-cong-vien-di-dao-604280