Thầy Park và 'trò cưng' Quang Hải được vinh danh ở 'AFF Awards 2019'

Theo Dân trí, tối 8/11, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức lễ vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong năm 2019.

Với thành công rực rỡ ở các đấu trường, bóng đá Việt Nam đã được vinh danh ở nhiều hạng mục. Cụ thể, với chiến tích giúp bóng đá Việt Nam chinh phục những thành công làm nức lòng người hâm mộ như vị trí á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019, thầy Park vượt qua ứng viên nặng ký Tan Cheng Hoe để giành giải thưởng HLV hay nhất Đông Nam Á.

Thầy Park được vinh danh ở "AFF Awards 2019". Ảnh: Dân trí

Thầy Park được vinh danh ở "AFF Awards 2019". Ảnh: Dân trí

Một danh hiệu được chú ý là ở giải nam cầu thủ hay nhất Đông Nam Á, đã thuộc về tiền vệ Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ CLB Hà Nội đã vượt qua đối thủ nặng ký Chananthip Songkrasin (Thái Lan) để có được danh hiệu trên.

Quang Hải chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ. Giải thưởng cao quý này là động lực giúp tôi cố gắng để mang về nhiều thành tích cho người hâm mộ trong tương lai".

Với chiến tích vô địch AFF Cup 2018 và là đội bóng Đông Nam Á thi đấu thành công nhất tại châu Á, đội tuyển Việt Nam nhận giải đội tuyển nam xuất sắc nhất.

Sau V-League Awards, Quang Hải hoàn thành cú đúp Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 bằng danh hiệu này ở AFF Awards 2019. Ảnh: Lao động Thủ đô

Báo Biên phòng thông tin, phát biểu tại AFF Awards 2019, Thứ trưởng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Dù kết quả thế nào thì tất cả các cá nhân, tập thể được đề cử đều là những người chiến thắng và xứng đáng được tôn vinh theo cách mà họ đã nỗ lực và cống hiến. Hãy cùng lan tỏa sự khát vọng vươn lên, khát vọng chinh phục và gặt hái thành công trong sự nghiệp thi đấu bóng đá của các thế hệ tiếp nối, vì sự nghiệp phát triển chung của bóng đá khu vực”.

Trong khi đó, ông Khiev Sameth - Chủ tịch AFF khẳng định năm vừa qua là một năm thành công của bóng đá Việt Nam và VFF xứng đáng có được cơ hộ đăng cai sự kiện quan trọng này. Ông Khiev Sameth cũng chia sẻ, AFF đang nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình để trở thành Liên đoàn Bóng đá khu vực tốt nhất châu Á. Năm 2020, AFF sẽ đưa vào hệ thống thi đấu giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Lao động Thủ đô đưa danh sách các giải thưởng của AFF Awards 2019 cụ thể như sau:

1. Trợ lý trọng tài nữ của năm: Hinthong Supawan (Thái Lan)

2. Trợ lý trọng tài nam của năm: Ronnie Koh Min Kiat (Singapore)

3. Trọng tài nam của năm: Sivakorn Pu Udom (Thái Lan)

4. Trọng tài nữ của năm: Katherine Margaret (Australia)

5. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm: Suphanat Mueanta (Thái Lan)

6. Cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm: Trần Văn Vũ (Việt Nam)

7. Đội tuyển futsal xuất sắc nhất năm: Thái Lan

8. Liên đoàn bóng đá của năm: Liên đoàn bóng đá Indonesia

9. Đội tuyển nữ của năm: Đội tuyển nữ Thái Lan

10. Đội tuyển nam của năm: Đội tuyển nam Việt Nam

11. Huấn luyện viên nữ của năm: Nuenggruetai Srathongvian.

12. Huấn luyện viên nam của năm: Huấn luyện viên Park Hang-seo (đội tuyển nam Việt Nam)

13. Bàn thắng của năm: Syahmi Safari (Malaysia)

14. Cầu thủ nữ của năm: Pitsamai Sornsai (Thái Lan)

15. Cầu thủ nam của năm: Nguyễn Quang Hải (đội tuyển nam Việt Nam).

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/thay-park-va-tro-cung-quang-hai-duoc-vinh-danh-o-aff-awards-2019-a300226.html