Thầy Park trả lời truyền thông Hàn Quốc: 'Tôi biết ơn Việt Nam, sẽ vô địch AFF Cup'

Ngay khi về nước, HLV Park Hang Seo đã được các phóng viên Hàn Quốc 'săn đón' ngay tại sân bay để phỏng vấn về hành trình thành công ở ASIAD 18.

Ngay khi vừa đặt chân đến sân bay về quê nhà, HLV Park Hang Seo đã có những lời phát biểu liên quan đến bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi về việc liệu ông Park có gia hạn hợp đồng, HLV U23 Việt Nam chia sẻ: “Tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình có. Tôi phải biết ơn khi Việt Nam đã trao cho tôi một cơ hội để cống hiến. Tôi hoàn toàn hài lòng với điều hiện làm việc như hiện tại”.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nói về quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Ông Park mong muốn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu này.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo nói thêm về chuyện đánh rơi HCĐ ASIAD 18: “Thực sự, tôi cảm thấy khá tiếc nuối khi không thể giành HCĐ cùng U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các CĐV Việt Nam vẫn dành cho chúng tôi sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt tại quê nhà”.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn khi trở về Hàn Quốc. Ảnh: Sports Chosun.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn khi trở về Hàn Quốc. Ảnh: Sports Chosun.

Sau ASIAD 18, HLV Park Hang Seo sẽ có kỳ nghỉ tại Hàn Quốc trước khi quay trở lại Việt Nam để cùng đội tuyển chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm AFF Cup. Thành công cùng đội U23 Việt Nam đã giúp nhà cầm quân xứ Hàn nhận được khá nhiều cảm tình từ báo chí Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Thậm chí, truyền thông xứ sở kim chi còn gọi HLV Park Hang Seo là “Hiddink của Việt Nam” nhờ tư duy chiến thuật tuyệt vời. Không ít lần, U23 Việt Nam gặt hái những thành công nhờ cách sử dụng con người lẫn thay đổi chiến thuật từ ông Park.

Về việc so sánh với “Phù thủy” người Hà Lan, ông Park nói niềm nở: “Thực sự tôi chỉ có màn trình diễn nhỏ ở Việt Nam. Điều ấy thể không so sánh với HLV Hiddink đâu”.

HLV Park Hang Seo đã cùng U23 Việt Nam gặt hái nhiều thành công.

Ngoài ngôi Á quân giải U23 châu Á, chiến tích lọt vào vòng bán kết ASIAD 2018 giúp ông Park làm nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, nó cũng biến HLV Park Hang Seo trở thành một trong số những nhà cầm quân ngoại đạt thành tích tốt nhất cùng bóng đá Việt Nam.

Ông Park nói: “Sự kỳ vọng của các CĐV về chức vô địch ở AFF Cup 2018 là rất cao. Tôi nghĩ điều này sẽ mang đến áp lực cho chúng tôi. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ không lo lắng. Chúng tôi có xây dựng kế hoạch chi tiết để chinh phục mọi thách thức để hướng tới chức vô địch”.

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo khẳng định không bao quên bản thân là người Hàn Quốc nhưng phải cố gắng làm thật tốt công việc tại Việt Nam.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/truyen-thong-han-quoc-don-tai-san-bay-thay-park-noi-toi-biet-on-viet-nam-3611548.html