Thầy Park trả đòn tâm lý Thái Lan

Phản ứng của thầy Park thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Qua đó, gián tiếp tạo ra áp lực đối với HLV Thái Lan.

Ngày 24/11, tại khách sạn Century Park (thủ đô Manila, Philippines) đã diễn ra buổi họp báo kỹ thuật dành cho các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 30.

Sau lượt trả lời của các đội bóng bảng A là thời gian họp báo dành cho các đội ở bảng B, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei.

Tuy nhiên, khi 5 HLV các đội Việt Nam, Lào, Brunei, Singapore và Indonesia đã có mặt khá lâu nhưng HLV Thái Lan vẫn chưa xuất hiện, HLV Park Hang Seo liền yêu cầu BTC cho tiến hành luôn vì thời gian không cho phép.

Phải một lúc sau HLV Thái Lan Nishino Akira mới có mặt và gửi lời xin lỗi các đồng nghiệp vì đến muộn.

HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo

Cuối buổi họp báo, một lần nữa thầy Park thể hiện sự không hài lòng về khâu tổ chức của BTC, khi nhiều HLV chỉ ngồi không còn HLV Thái Lan lại nhận quá nhiều câu hỏi của giới truyền thông xứ Chùa vàng.

"Thật sự không công bằng nếu mỗi người không nhận được một câu hỏi. Ai cũng bận và BTC phải điều khiển cuộc họp tốt hơn", ông Park nói.

Phản ứng của thầy Park thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc. Qua đó, gián tiếp tạo ra áp lực đối với HLV Thái Lan.

Trước đó, sau khi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan (vòng loại World Cup 2022) HLV Park Hang Seo đã có cử chỉ hữu nghị. Ông sang bên khu vực kỹ thuật của tuyển Thái Lan để bắt tay đồng nghiệp Akira Nishino.

Tuy nhiên, sau đó, HLV Park Hang Seo lại nổi giận và lời qua tiếng lại trợ lý HLV của tuyển Thái Lan Sasa Todic. Ông Todic đã điều gì đó khiến ông Park mất bình tĩnh, lao thẳng về phía đối phương. Các trợ lý của hai đội tuyển can ngăn kịp thời. Rất may không có sự cố nào xảy ra.

"Dường như Thái Lan muốn chơi đòn tâm lý. Người nói chuyện với tôi lúc đó hình như là trợ lý, và không phải người Thái Lan. Trong quá trình chỉ đạo, tôi thấy anh ta thỉnh thoảng cười mỉa tôi. Nếu anh ta thích chiến đấu, tôi sẵn sàng", HLV Park Hang Seo trả lời phóng viên về tình huống lời qua tiếng lại với ban huấn luyện Thái Lan.

Nhiều ý kiến cho rằng, phản ứng của thầy Park với trợ lý HLV của tuyển Thái Lan đã phá vỡ đòn tâm lý mà ông đề cập đến. Sự tự tin, không ngại va chạm với đối thủ của ông Park sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của ông, trước khi bước vào SEA Games 30.

Về phần mình, Thái Lan hứa sẽ điều tra việc trợ lý của ông Nishino có hành động phản ứng không đúng mực. Có thông tin cho rằng, ông Sasa Todic nhiều khả năng bị sa thải. Tuy nhiên, cựu cầu thủ người Serbia này vẫn tiếp tục công việc ở SEA Games 30.

Tùng Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/thay-park-tra-don-tam-ly-thai-lan-3392038/