Thầy Park 'tính kế lâu dài' cho U23 Việt Nam

Điều lệ giải chỉ cho phép đăng ký 20 cầu thủ nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập tới 41 cái tên ngay trước thềm bóng lăn tại SEA Games 31.

Để bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games trên sân nhà, thời gian qua nhà cầm quân Hàn Quốc liên tục bổ sung thêm quân số cho U23 Việt Nam

Đơn cử như ngày 27/4, thầy Park đã triệu tập tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Sơn của Sài Gòn FC, thủ môn Đặng Tuấn Hưng (Phố Hiến) và hậu vệ Mai Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An).

Ngay trước đó, thầy U23 Việt Nam cũng triệu tập bổ sung Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Thắng, Cao Trần Hoàng Hùng, Trần Danh Trung, Khuất Văn Khang (Viettel) và Lê Minh Bình (CAND).

Tổng cộng tới thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay 41 cái tên - tức gấp đôi số lượng mà BTC cho phép đăng ký.

U23 Việt Nam hiện có 41 cầu thủ tham gia tập luyện.

U23 Việt Nam hiện có 41 cầu thủ tham gia tập luyện.

Tính toán của thầy Park rằng sau khi chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31, thì một đội U23 Việt Nam B vẫn sẽ duy trì tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của trợ lý Vũ Hồng Việt.

Sở dĩ thầy Park và các cộng sự thực hiện phương án này nhằm 2 mục đích rõ ràng. Thứ nhất, họ vừa là phương án thay thế một khi cầu thủ U23 Việt Nam trong danh sách chính dự SEA Games 31 mắc Covid-19. Thứ hai, việc các cầu thủ duy trì tập luyện với quân số đông nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại Uzbekistan.

Dự kiến, thầy Park sẽ chọn khoảng 25 cầu thủ di chuyển lên Phú Thọ vào ngày 30/4 để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng . Tới ngày 5/5, ông chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký với BTC.

Những cầu thủ bị loại ở Phú Thọ sẽ trở về Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam tiếp tục tập luyện với đội U23 Việt Nam B cho mục tiêu như đã nói ở trên.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thay-park-tinh-ke-lau-dai-cho-u23-viet-nam-MmsF5QwnR.html