Thầy Park thừa nhận gặp áp lực trước thềm AFF Cup

Nhận được nhiều kỳ vọng sau thành công ở Asiad 2018 và vòng chung kết giải U23 châu Á, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết, mình đang gặp một chút áp lực nhưng sẽ cố gắng hết sức để cùng đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới.

HLV Park Hang Seo thừa nhận đang gặp chút sức ép cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu quan trọng nhất trong năm. (Ảnh: VFF)

HLV Park và thành viên ban huấn luyện cùng 30 tuyển thủ quốc gia đã có mặt tại Hàn Quốc ngày 17-10, bắt đầu chuyến tập huấn hai tuần tại quê nhà của thầy Park để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

Như thường lệ, HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông nước sở tại. Nhưng trong lần trở lại quê nhà này, vị thuyền trưởng 59 tuổi cho biết đang cảm nhận rõ áp lực trước thềm AFF Cup. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap ngay khi vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon, HLV Park nói: “Tôi luôn cảm thấy rất thoải mái khi trở về nhà, nhưng lần này thì khác. Tôi đang cảm nhận rõ áp lực bởi chúng tôi sẽ chuẩn bị bước vào một giải đấu rất quan trọng".

Sau thành công vang dội cùng đội tuyển U23 quốc gia ở giải U23 châu Á và sau đó là tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 18, người hâm mộ quê nhà đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào “ma thuật” của thầy Park khi đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở AFF Cup đầu tháng sau, với mục tiêu trước mắt là giành lấy ngôi đầu bảng A, trước khi nghĩ tới việc tái lập thành tích vô địch cách đây tròn một thập kỷ.

Áp lực với thầy trò HLV Park Hang Seo là điều dễ hiểu nhưng vị chiến lược gia 59 tuổi cũng khẳng định sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt. “Người hâm mộ và truyền thông Việt Nam đang đặt kỳ vọng lớn vào giải đấu sắp tới. Tôi cảm thấy khá áp lực nhưng tôi sẽ làm hết sức mình", HLV Park khẳng định.

Ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày 17-10, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn hai tuần ở xứ sở kim chi. (Ảnh: VFF)

Các học trò của thầy Park đang đóng quân tại Trung tâm bóng đá quốc gia Paju, phía bắc Thủ đô Seoul, cũng là nơi tập luyện quen thuộc của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất và sân bãi rất tốt.

HLV Park Hang Seo cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam được tập huấn tại đây. “Tôi quen biết khá nhiều người tại Hàn Quốc và không quá khó để chúng tôi có thể tìm được đối thủ để thi đấu giao hữu”, thầy Park nói.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới, ông cho biết, sau chuyến tập huấn kéo dài tới cuối tháng này, đội tuyển sẽ phải nói lời chia tay với bảy cầu thủ để gút danh sách chính thức gồm 23 cái tên cho giải đấu sắp tới.

"Hiện tại khá nhiều cầu thủ vẫn còn mệt mỏi vì mùa giải bóng đá ở Việt Nam chỉ vừa mới kết thúc. Tập huấn là điều quan trọng, nhưng việc phục hồi thể lực và tinh thần cho các tuyển thủ cũng là vấn đề quan trọng không kém”, thầy Park chia sẻ.

Ngày hôm qua, các cầu thủ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Paju. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận giao hữu đầu tiên với đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường, Incheon United vào ngày 22-10 tới, tiếp sau đó là hai trận đấu với Seoul FC và đội bóng đag chơi ở giải Hạng 2 Hàn Quốc, Seoul E-Land.

* Mục tiêu của Việt Nam là ngôi nhất bảng A tại AFF Cup

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37958502-thay-park-thua-nhan-gap-ap-luc-truoc-them-aff-cup.html