Thầy Park thủ bí kíp khuất phục 'voi chiến' Thái Lan

Không phải ngẫu nhiên mà FIFA gọi cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan là 'kinh điển Đông Nam Á'.

Cuộc đấu Việt Nam - Thái Lan được coi là kinh điển của vùng Đông Nam Á

Cuộc đấu Việt Nam - Thái Lan được coi là kinh điển của vùng Đông Nam Á

Bấy lâu nay Thái Lan vẫn là ông vua không ngai của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng vài năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam vươn lên cực kì mạnh mẽ dưới thời thầy Park Hang Seo.

Cách đây 4 năm, tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam để thua với tỷ số 0-3 ê chề trước người Thái. Nhưng điều này có lẽ sẽ không thể lặp lại ở thời điểm hiện tại. Đoàn quân của Park Hang Seo đang có sức mạnh tinh thần cũng như chuyên môn cực tốt sau khi liên tiếp đánh bại những đối thủ nặng kí như Malaysia, Indonesia hay UAE để đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2020. Ngay trên đất Thái, “những ngôi sao vàng” cũng kiên cường thi đấu để cầm hòa chủ nhà.

Gió đã đổi chiều. Chưa bao giờ Việt Nam tự tin đến thế. Ngược lại, chưa khi nào người Thái lại phải tự lên gân nhiều như hiện tại khi hành quân đến Mỹ Đình. Cựu danh thủ Kiatisuk, báo chí xứ chùa Vàng hay ngay cả HLV người Nhật Bản Nishiro đều đồng loạt lên tiếng để trấn an dư luận cũng như lên dây cót cho các tuyển thủ, đặc biệt sau trận thua thảm hại trước Malaysia.

Nói một chút về chuyên môn, đây có thể coi là cuộc chiến khu vực giữa sân khi cả hai đều có những tiền vệ đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Hùng Dũng đã chơi lăn xả ở trận gặp UAE còn Tuấn Anh chứng tỏ một phong độ không thể tuyệt vời hơn với những pha cắt bóng đi bóng uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhưng Thái Lan có Chanathip, ngôi sao và là niềm hi vọng số 1. Lượt đi, NHM đã chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Tuấn Anh và Chanathip và phần thắng thuộc về “Pirlo Việt Nam”. Lần này ở Mỹ Đình, liệu điều đó có lặp lại.

Chiếm lĩnh được khu trung tuyến sẽ là nút thắt mở ra hướng giải quyết trận đấu. Khi đó chỉ cần một tình huống tỏa sáng của Quang Hải, Tiến Linh hoặc bất cứ một cái tên nào khác. Việt Nam sẽ có trọn vẹn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Văn Lâm (GK), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh.

Thái Lan: Siwirak Thesungnern (GK), Tristan Do, Manuel Tom Bihr, Tanaboon Kesarat, Theerathon Bunmathan, Pithiwat Sukjitthamkul, Sarach Yooyen, Ekanit Panya, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

Dự đoán: Việt Nam thắng 1-0

Thầy Park "không sợ voi chiến”

Trong 2 năm qua, các ĐT Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo đều bất bại trước các ĐT Thái Lan. Ở cấp độ ĐTQG, ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan 1-0 ở King’s Cup 2019 và hòa 0-0 ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam hủy diệt U23 Thái Lan 4-0. Trước đó ở giải giao hữu M150 Cup năm 2017, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba.

P.V

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thay-park-thu-bi-kip-khuat-phuc-voi-chien-thai-lan-92787.html