Thầy Park tái ký hợp đồng, 'ác mộng bóng đá Đông Nam Á'

Truyền thông Indonesia bình luận việc HLV Park Hang-seo tái ký hợp đồng; Son Heung-min vượt mặt huyền thoại Cha Bum-kun; Vì sao trợ lý thầy Park chưa được ký hợp đồng?

“Cơn ác mộng của bóng đá Đông Nam Á”

Đó là bình luận của tờ Indosport của Indonesia, sau khi HLV đội tuyển quốc gia; đội tuyển U-23 Việt Nam Park Hang-seo chính thức gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Truyền thông Indonesia ám ảnh trận thua 1-3 của đội tuyển quốc gia trước Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Truyền thông Indonesia ám ảnh trận thua 1-3 của đội tuyển quốc gia trước Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Truyền thông Indonesia viết: “HLV Park Hang-seo đã đồng ý gia hạn hợp đồng ba năm với VFF, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là tin cực vui đối với CĐV bóng đá Việt Nam vì những thành công mà HLV người Hàn Quốc đã đem lại hai năm qua.

Sau tổng cộng 13 trận đấu bất bại với các đội bóng khu vực, ông Park và các học trò giành được 10 trận thắng, ba trận hòa. “Chiến binh sao vàng” ghi được 24 bàn thắng, thủng lưới bảy bàn. Thống kê cho thấy đây quả là cơn ác mộng đối với các đội bóng của Đông Nam Á”.

HLV Park Hang-seo phát biểu tại lễ gia hạn ký hợp đồng ngày 7-11. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong những mục tiêu sắp tới, ông Park sẽ cùng với bóng đá Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020, lọt vào chung kết SEA Games 30, đoạt suất tham dự VCK Asian Cup 2023.

Bên cạnh đó, truyền thông Indonesia còn liệt kê những thành tích nổi bật của thầy Park với bóng đá Việt Nam như vô địch AFF Cup 2018, á quân U-23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018 đồng thời diễn tả lại trận thua 1-3 của đội tuyển Indonesia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Hai trợ lý thân cận của HLV Park chưa tái ký hợp đồng với VFF. Ảnh: NGỌC DUNG

Vì sao nhóm trợ lý thầy Park chưa gia hạn hợp đồng?

Chia sẻ tại buổi ký kết hợp đồng với HLV Park Hang-seo, đại diện của VFF cho biết các trợ lý của thầy Park chưa được tái ký hợp đồng do đặc thù công việc của mỗi cá nhân.

Cùng tham gia công việc huấn luyện hai đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam cùng với chiến lược gia người Hàn Quốc có đến bốn trợ lý đồng hương. Trong số này trợ lý Lee Young-jin được xem là “cánh tay phải” đắc lực, người góp công lớn vào thành tích chung của HLV Park.

Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng tại Bali, Indonesia. Ảnh: NGỌC DUNG

Bên cạnh đó, trợ lý Kim Han-yoon thường xuyên thay thế thầy Park giám sát tuyển U-23 mỗi khi HLV 60 tuổi đảm đương công việc ở đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó là BS Choi Ju-young, hai cộng sự chuyên trách vấn đề thể lực làm việc theo mỗi đợt các đội tuyển tập trung.

Đại diện VFF cho biết LĐBĐ và HLV Park sẽ thương thảo việc tái ký hợp đồng với các trợ lý nêu trên. Vấn đề tùy thuộc vào quyết định của HLV Park muốn tiếp tục cộng tác trong khoảng thời gian bao lâu.

Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min. Ảnh: REUTERS

Son Heung-min vươn lên dẫn đầu danh sách “dội bom” châu Á

Với hai pha lập công vào lưới Red Star Belgrade, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min đã vượt qua tiền bối đồng hương Cha Bum-kun, trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải châu Âu.

Ở trận Totenham thắng Red Star Belgrade tỉ số 4-0 trong khuôn khổ Champions League, Son Heung-min lập cú đúp vào các phút 57 và 61 nhưng anh không ăn mừng mà chắp tay tạ lỗi với Andres Gomes - cầu thủ dính chấn thương cổ nhân sau pha vào bóng của Son tại Ngoại hạng Anh.

Pha bóng của Son khiếm Gomes chấn thương nặng. Ảnh: REUTERS

Với cú đúp này, Son Heung-min tích lũy tổng cộng 123 bàn thắng, vượt hai bàn so với kỷ lục 121 bàn thắng của Cha Bum-kun, được ông thiết lập khi còn thi đấu trong màu áo các CLB Đức là Frankfurt và Leverkusen. Cha Bum-kun được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc, ông từng đoạt hai chức vô địch UEFA Cup.

Cùng với chiến thắng “bốn sao” tại Champions League, Son cũng được FA “gỡ” bỏ thẻ đỏ anh bị phạt trong trận gặp Everton.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-tai-ky-hop-dong-ac-mong-bong-da-dong-nam-a-868849.html