Thầy Park sẽ xếp đội hình thế nào ở vòng loại World Cup 2022?

Đầu tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự của mình đã lên kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch này một cách rất tỉ mỉ để sẵn sàng cho mọi biến động có thể xảy ra, đặc biệt với tình trạng chấn thương của các cầu thủ.

Lương Xuân Trường, một trong những cầu thủ đang có phong độ cao tại V.League. Ảnh: Goal

Lương Xuân Trường, một trong những cầu thủ đang có phong độ cao tại V.League. Ảnh: Goal

Nỗi lo tuyến giữa

Bộ khung ổn định của đội tuyển Việt Nam trong hai năm gần đây đã bị “đổ” bởi chấn thương nghiêm trọng của Đỗ Hùng Dũng. Sự lo lắng và cả tức giận của ông Park khi trực tiếp chứng kiến cậu học trò của mình gãy chân sau cú vào bóng quá mức cần thiết của Ngô Hoàng Thịnh trong trận đấu trên sân Thống Nhất nói lên nhiều điều. Hiếm có cầu thủ nào quan trọng hơn Đỗ Hùng Dũng ở đội tuyển trong vài năm qua, đến mức ông Park còn triệu tập anh theo dạng quá tuổi để dự SEA Games.

Ai sẽ thay thế Hùng Dũng là một bài toán khó, bởi tiền vệ của Hà Nội FC rất toàn diện, giỏi cả công lẫn thủ. Mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn khi Tuấn Anh, người đá cặp lý tưởng của Hùng Dũng ở đội tuyển cũng phải vật lộn với chấn thương trong gần hết giai đoạn 1 V.League 2021. Đẳng cấp Tuấn Anh thì không phải bàn, nhưng liệu anh có kịp lấy lại phong độ tốt nhất cho các trận đấu đầu tháng 6 hay không thì vẫn là câu hỏi.

Trong bối cảnh đó, ông Park nhận được tín hiệu rất vui từ Lương Xuân Trường. Tiền vệ quê Tuyên Quang có vẻ đã lấy lại được hình ảnh của “thủ quân U23 Việt Nam” tại Thường Châu năm 2018. Sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng và cả sự sa sút phong độ bất ngờ, Trường “híp” đang cho thấy một phong độ rất ấn tượng từ đầu mùa. Cầu thủ sinh năm 1995 là trụ cột tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai, giúp đội bóng phố Núi có được ngôi đầu bảng với những màn trình diễn thuyết phục. Cá nhân Xuân Trường cũng vừa được vinh danh là cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất tháng 4 của V.League với cú nã đại bác hoàn hảo vào lưới Hà Nội FC.

Dồi dào nhân sự hàng thủ và hàng công

Tuyến giữa chịu mất mát lớn, nhưng thầy Park có thể yên tâm về hàng công và hàng thủ của đội tuyển Việt Nam khi có trong tay rất nhiều lựa chọn lúc này.

Ở hàng thủ, Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải tiếp tục chứng minh họ là những trung vệ tốt nhất của V.League lúc này bằng thành tích phòng ngự ở Viettel. Một gương mặt quen thuộc khác là Đỗ Duy Mạnh cũng đang bắt đầu lấy lại được phong độ. Ông Park đang cân nhắc triệu tập thêm một trung vệ nữa cũng đã gây ấn tượng mạnh từ đầu mùa là Hữu Tuấn của Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ này là một mảnh ghép quan trọng trong bộ ba trung vệ của đội bóng phố Núi từ đầu mùa. Hữu Tuấn thi đấu không kém gì hai đồng đội là ngoại binh Kim Dong-su và Damir Memovic.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tới Bình Định tập trung vào ngày 10-5 đến 18-5. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo có một trận giao hữu vào ngày 17-5 với Câu lạc bộ Topenland Bình Định. Sau đó, toàn đội di chuyển về Hà Nội, tiếp tục tập luyện và lên đường sang UAE vào ngày 26-5. Ngày 31-5, thầy trò ông Park có thêm trận giao hữu với đội tuyển Jordan tại UAE trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Trên hàng công, chưa bao giờ các chân sút nội lại đem đến sự tự tin lớn đến thế. Văn Toàn chắc chắn phải là cái tên đầu tiên được nói đến khi cầu thủ quê Hải Dương vừa có lần thứ 2 giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của V.League. Công Phượng, Văn Đức và Tiến Linh cũng đều có được phong độ cao. Chỉ có một chút “gợn” đến từ Quang Hải khi cầu thủ này chưa cho thấy đẳng cấp vốn có trong vài vòng đấu vừa qua cùng Hà Nội FC. Nhưng với sự dồi dào những lựa chọn về nhân sự, thầy Park có thể thoải mái trong việc đưa ra những phương án cho hàng công.

Tuyển Việt Nam hiện tại cũng không thiếu những quân bài dự bị chiến lược rất chất lượng. Hải Huy của Than Quảng Ninh hay Cao Văn Triền của Sài Gòn FC đều là những người có thể chen chân vào đội hình chính. Tính đột biến cũng có thể đến từ những cái tên như Hoàng Đức của Viettel, tiền vệ có cái chân trái rất đáng sợ với những tình huống sút xa hay đá phạt hoặc Hồ Tấn Tài, một hậu vệ biên nhưng lại là người có nhiều bàn thắng nhất ở đội Topenland Bình Định mùa này.

Điều mà ông Park lo ngại nhất là những ca chấn thương bất ngờ như Trọng Hoàng mới đây gặp phải trong trận đấu giữa Viettel và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ giờ đến khi tập trung đội tuyển, hi vọng rằng sẽ không có cầu thủ nào gặp bất trắc!

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thay-park-se-xep-doi-hinh-the-nao-o-vong-loai-world-cup-2022-post439384.html