Thầy Park sẽ thử nghiệm nhân tố mới trong đợt tập trung tới của Việt Nam

Cũng giống như U22 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung ngắn hạn từ ngày 23/9 tới 30/9 để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình với Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Với nhiều lý do khác nhau, nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Trước đó, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng vì đội tuyển Việt Nam có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, bởi trận đấu này diễn ra vào ngày 10/10 nhưng lịch thi đấu vòng 25 V.League lại diễn ra vào ngày 6/10, thế nên phải đến ngày 7/10 thầy Park mới có đủ lực lượng.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng thắng Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Lao động)

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) từng thắng Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Lao động)

Với quỹ thời gian ít như vậy thì nhiều ý kiến cho rằng, thầy Park sẽ khó tìm được nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam và nếu dời lịch thi đấu thì lại ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam cho SEA Games 30.

Để đội tuyển Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn và không ảnh hướng tới quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam cũng như phù hợp với xu thế của bóng đá hiện đại, đã có kế hoạch song toàn cho đội tuyển Việt Nam.

Đó là tận dùng khoảng thời gian nghỉ giữa vòng 24 và 25 V.League, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung ngắn ngày, từ ngày 23/9 tới 30/9. Sau ngày 30/9, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho vòng 25 V.League diễn ra vào ngày 6/10, sau đó đến ngày 7/10, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại.

Văn Hậu sẽ vắng mặt ở đợt tập trung ngắn hạn lần này do bận thi đấu cho SC Heerenveen (Hà Lan). Ảnh: SC Heerenveen

Điều đáng nói là trong đợt tập trung ngắn hạn sắp tới, nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, nhóm tuyển thủ Câu lạc bộ Hà Nội sẽ bận thi đấu hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp April 25 (CHDCND Triều Tiên) vào các ngày 25/9 và 2/10 còn nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu sẽ không thể trở về nước do lịch tập trung ngắn hạn này không nằm trong lịch hoạt động của FIFA.

Thế nên với những điểm yếu đã bộc lộ ra ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tranh thủ đợt tập trung ngắn hạn nhưng đầy quý giá này để thử nhiệm và tìm ra những nhấn tố mới nhằm gây bất ngờ cho các đối thủ.

Nhiều khả năng đây sẽ là những cầu thủ đang có phong độ cao tại V.League nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chưa được lên tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Đến ngày 8/10, thầy Park sẽ có được lực lượng mạnh nhất để vận hành chiến thuật lại một lần nữa trước khi quyết đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thay-park-se-thu-nghiem-nhan-to-moi-trong-dot-tap-trung-toi-cua-viet-nam-96466.html