Thầy Park sẽ sử dụng đội hình siêu tấn công ở trận đầu ra quân?

Với mục tiêu giành trọn 3 điểm cùng việc phải ghi thật nhiều bàn thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Brunei ở trận ra quân tại SEA Games 30, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để giành được kết quả tốt nhất ở trận đấu này.

Vào lúc 15h00 chiều nay 25/11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là U22 Brunei không được đánh giá cao ở bảng B. Với tương quan lực lượng cùng lịch sử đối đầu trong thời gian gần đây giữa hai đội thì U22 Việt Nam có cơ hội giành trọn ven 3 điểm là rất lớn.

Thêm vào đó, việc chỉ phải thi đấu với đội bóng được xếp vào "nhóm lót đường" của bảng B buộc U22 Việt Nam phải nỗ lực, cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng để có được hiệu số bàn thắng bại thật tốt. Bởi vậy, dù sở hữu những cầu thủ dự bị chất lượng nhưng không loại trừ khả năng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình.

Quyết thắng đậm Brunei, HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất?

Quyết thắng đậm Brunei, HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất?

Cụ thể, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn nhất trong ba thủ môn khi từng cùng U23 Việt Nam giành chức Á quân VCK U23 châu Á 2018, tứ kết Asian 18 và vô địch AFF Suzuki Cup 2018, Tiến Dũng sẽ là cái tên được HLV Park Hang-seo tin tưởng và giao trọng trách trấn giữ khung thành của U22 Việt Nam ở trận đấu này.

Bộ ba trung vệ của chúng ta nhiều khả năng sẽ là Thành Chung, Đức Chiến và Tấn Sinh. Đây đều là những trung vệ giỏi, tài năng của bóng đá Việt Nam khi từng cùng nhau chinh chiến tại VCK U20 World Cup 2017. Với chiều cao tốt cùng khả năng bọc lót, cản phá tốt, bộ ba này được kỳ vọng sẽ trở thành bức tường thành vững chắc án ngữ trước khung thành của Bùi Tiến Dũng. Hai cầu thủ chạy cánh có nhiệm vụ hỗ trợ lên công về thủ của chúng ta không ai khác sẽ là hai cái tên luôn có mặt trong đội hình xuất phát của ĐTQG ở những giải đấu gần đây là Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Với kinh nghiệm, khả năng thu hồi bóng và cầm trịch tuyến giữa tốt, Hùng Dũng sẽ là người thi đấu thấp nhất nơi hành tiền vệ còn nhiệm vụ chia bài sẽ thuộc về bộ đôi của HAGL là Việt Hưng và Thanh Sơn. Gánh vác hàng công của U22 Việt Nam trong trận đấu này rất có thể sẽ là Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Trong đó, với việc đang ngày càng hoàn thiện được khả năng chạy chỗ, tranh chấp và dứt điểm tốt, Tiến Linh sẽ là người thi đấu ở vị trí trung phong cắm của chúng ta. Quang Hải và Hoàng Đức với kỹ thuật cùng khả năng đi bóng lắt léo sẽ án ngự hai vị trí tiền đạo cánh.

Đội hình ra sân dự kiến:

Tiến Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Sinh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thay-park-se-su-dung-doi-hinh-sieu-tan-cong-o-tran-dau-ra-quan-a457532.html