Thầy Park sẽ đi 'soi' cầu thủ Việt kiều

Đích thân HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý hoặc các 'trinh sát viên' do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cắt cử, sẽ theo dõi các cầu thủ Việt kiều thi đấu và nếu thấy phù hợp, sẽ gọi số cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia.

Martin Lô (áo đỏ) được đánh giá cao về khả năng kỹ thuật và tư duy - Ảnh: Chu Việt Hoàng

Martin Lô (áo đỏ) được đánh giá cao về khả năng kỹ thuật và tư duy - Ảnh: Chu Việt Hoàng

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF đã khẳng định như trên khi được hỏi về thái độ của VFF trước làn sóng cầu thủ Việt kiều muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Ông Hoài Anh nói: “VFF cũng nắm được thông tin một số cầu thủ Việt kiều ngỏ ý muốn phục vụ đội tuyển quốc gia nên sẽ lên kế hoạch chọn lựa nhân tài. Có thể đích thân thầy Park và các trợ lý sẽ trực tiếp có mặt tại các trận đấu của các cầu thủ đó để đánh giá năng lực rồi đưa ra quyết định có đưa họ về hay không. Đối với Việt Nam hay các nước trong khu vực, việc tìm kiếm các cầu thủ có khả năng chuyên môn nổi bật, đủ năng lực tham gia đội tuyển là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta cần có thời gian quan sát, theo dõi, sàng lọc để chọn ra những cầu thủ Việt kiều có chất lượng”.

Ông Lê Hoài Anh cho biết tiếp: “Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng để có thể thi đấu và thích ứng với bóng đá Việt Nam, các càu thủ Việt kiều cần một khoảng thời gian cụ thể. Thêm nữa, có một số cầu thủ được giới thiệu về Việt Nam chưa đáp ứng được những tiêu chí đặt ra.

Một vấn đề nữa cũng phải được nhắc đến rằng các cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam chưa và đã thi đấu cho các đội tuyển quốc gia mà anh ta đang sinh sống chưa, có còn đủ tư cách để thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác hay không? Đó là một loạt thông tin mà chúng ta phải kiểm tra, xem xét chứ không đơn giản rằng cầu thủ Việt kiều nào cũng thi đấu được cho đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn VFF sẽ quan tâm, theo dõi và cử người xem xét các cầu thủ Việt kiều. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tuân thủ theo quy định quốc tế, đánh giá từ chuyên môn, xét về khả năng đại diện thi đấu cho quốc gia…”.

Ở thời điểm hiện tại, trong số những cầu thủ Việt kiều, có 3 gương mặt đáng chú ý nhất. Tiền đạo Alexander Đặng, vua phá lưới hạng nhất Na Uy mùa bóng trước, có bố là người VN tên Đặng Duy Hiếu, mẹ người Na Uy theo họ chồng là Dang June Larsen.

Alexander Đặng (trái) - Ảnh: NVCC

Thủ môn Filip Nguyễn - Ảnh: NVCC

Thủ môn Filip Nguyễn đang là ngôi sao ở giải VĐQG Czech trong màu áo CLB Liberec Slovan. Anh đào tạo bài bản tại Học viện Bóng đá ABC Branik Praha trước khi được đăng ký trong đội 1 của Sparta Praha. “Tôi vẫn muốn được trao cơ hội khoác áo đội tuyển VN. Tôi đang cố gắng xin được quốc tịch VN và lên kế hoạch trở về quê hương vào tháng 6 tới. Hy vọng cánh cửa lần này sẽ mở ra”.

Cầu thủ Việt kiều Úc Martin Lô, sinh năm 1997, lớn lên ở Úc, có bố mẹ đều là người VN, hiện đang khoác áo cho đội bóng Phố Hiến ở giải hạng nhất. Marin Lô hâm mộ Quang Hải không chỉ về kỹ thuật vô cùng khéo léo mà còn sở hữu những bàn thắng tuyệt đẹp. HLV đội Phố Hiến Hứa Hiền Vinh nói: “Trong lăng kính của tôi, Martin hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vị trí tiền vệ trung tâm với các tuyển thủ U.22 VN khác. Hãy cho Martin một cơ hội. HLV Park Hang-seo đã tận mắt xem Martin thi đấu và biết đâu ông ấy nhìn ra ở Martin điều gì đó phù hợp”.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thay-park-se-di-soi-cau-thu-viet-kieu-100810.html