Thầy Park sang châu Âu thẩm định cầu thủ Việt kiều

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang chờ phản hồi của Đại sứ quán Na Uy và CH Czech tại Việt Nam để lấy visa cho HLV Park Hang-seo. Nếu kịp thì đích thân ông Park sẽ sang hai nước này để xem trực tiếp hai cầu thủ Việt kiều là Alexander Đặng và Filip Nguyễn thi đấu trong tháng 5.

Alexander Đặng nhiều khả năng được khoác áo tuyển Việt Nam - NVCC

Alexander Đặng nhiều khả năng được khoác áo tuyển Việt Nam

NVCC

Chia sẻ với báo Thanh Niên, một quan chức VFF cho hay: “Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, VFF và ông Park dự kiến sẽ thẩm định tại chỗ hai cầu thủ Việt kiều nói trên. Chúng tôi đang xin cấp visa cho ông Park và nếu không có gì trục trặc thì trong tháng 5, ông Park sẽ bay sang Na Uy và CH Czech.

Chúng tôi cũng đã xem lịch thi đấu của hai cầu thủ Việt kiều này, trận đấu đầu tháng 5 coi như không kịp. Nhưng ngày 12.5, ở giải hạng Nhất Na Uy, CLB Nest Sotra của Alexander Đặng sẽ gặp đội Start; ngày 16.5 gặp Sogndal; ngày 26.5 gặp Kongsvinger trên sân khách.

Trong khi đó, tại CH Czech, đội Slovan Liberec của thủ môn Filip Nguyễn có lịch thi đấu gần trùng. Ngày 12.5 gặp Sparta Praha; ngày 15.5 gặp Baník Ostrava; ngày 19.5 gặp Viktoria Plzeň và 26.5 gặp Jablonec.

Như vậy sẽ phải cân nhắc, bỏ trận nào, xem trận nào. Không loại trừ khả năng nếu không xem kịp tháng 5 sẽ phải sang muộn hơn, để xem vào cuối tháng 6. Nhưng có khó khăn khi giải vô địch quốc gia ở CH Czech đến hết tháng 5 là kết thúc nên nếu để đến tháng 6 thì chỉ quan sát được Alexander Đặng thi đấu ở giải Na Uy mà thôi vì tháng 6 có 4 trận”.

Theo tìm hiểu của VFF, Alexander Đặng tên ở nhà là Trường. Anh đang có phong độ cao khi là vua phá lưới hạng Nhất Na Uy mùa 2018. Giải Hạng nhất năm nay đã trải qua 5 vòng, Trường ra sân cả 5, ghi 2 bàn ở 2 vòng gần nhất. Mục tiêu của anh là cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Ông Đặng Duy Hiếu, bố của Alexander Đặng rất vui mừng khi nghe tin con trai mình được VFF quan tâm đến. Tuy nhiên ông thấy có chút áp lực áp lực vì lo ngại Alexander Đặng không lọt vào "mắt xanh" của thầy Park. Thật ra từ 2 tuần trước, Alexander Đặng đã khoe với người mẹ Na Uy của mình rằng có thông tin VFF sẽ theo dõi một vài trận đấu của Nest Sotra. Và tiền đạo số 10 này rất hạnh phúc.

Còn thủ môn Filip Nguyễn, anh cũng đang đạt phong độ rất cao trong màu áo CLB Slovan Liberec. Anh sở hữu chiều cao rất tốt (1,91m) và được đào tạo bởi chính thầy cũ của thủ thành nổi tiếng Petr Cech. Thủ môn sinh năm 1993 này được thi đấu chính 26/29 trận cho CLB Slovan Liberec và hiện đội bóng của Nguyễn đứng thứ 6 giải ngoại hạng CH Czech.

Thủ môn Filip Nguyễn

NVCC

Tuy nhiên, cả hai cầu thủ nói trên đều chưa có quốc tịch Việt Nam – điều kiện quan trọng và bắt buộc để được khoác áo tuyển Việt Nam, nếu như chuyên môn đáp ứng được yêu cầu. Suốt mấy tháng qua, việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của Alexander Đặng và Filip Nguyễn khá khó khăn. Gia đình Alexander Đặng rất muốn VFF có thư mời anh về Việt Nam tập luyện để có thêm cơ sở xin được quốc tịch Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Lê Khánh Hải – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương gọi những cầu thủ Việt kiều đủ trình độ, có đạo đức tư cách tốt, khả năng hòa nhập tốt, có ý chí khát vọng và sự cầu tiến. Xu hướng gọi ngoại kiều về nước thi đấu đang trở thành trào lưu ở các nước trong khu vực, thậm chí tôi còn thấy họ làm một cách cấp tập nhằm tận dụng được tối đa các nguồn lực này”.

Tin liên quan

Thầy Park sẽ đi 'soi' cầu thủ Việt kiều
HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều dự King's Cup Thái Lan?
Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn: Cao... khủng hơn Đặng Văn Lâm

Ông Hải cũng thẳng thắn cho biết: “Phải có một cách thức và hành động cụ thể trong việc chiêu mộ cầu thủ Việt kiều từ các nước. Họ muốn về nhưng phía Việt Nam phải tạo điều kiện tốt nhất từ các thủ tục pháp lý cho đến cách đón tiếp, sử dụng. Nên có những chính sách thoáng hơn, bớt khắt khe hơn, trong vấn đề cấp lại quốc tịch Việt Nam với những trường hợp chưa có quốc tịch Việt Nam khi sinh ra, lớn lên tại nước ngoài. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta chọn được đúng người tài thì các bộ, ngành có liên quan cũng sẽ hỗ trợ tối đa, giúp cầu thủ Việt kiều có thể về nước đúng thời điểm chúng ta cần”.

Ngoài Alexander Đặng và Filip Nguyễn, ông Park còn đưa vào danh sách 6 cầu thủ Việt kiều khác, trong đó có trung vệ Adriano Schmidt (Hải Phòng), Martin Lô (PVF), Pedant Quang Vinh (đang chơi cho đội Sochaux ở giải hạng Hai nước Pháp).

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thay-park-sang-chau-au-tham-dinh-cau-thu-viet-kieu-101076.html