Thầy Park lý giải trận thắng muộn màng và mong manh trước U23 Indonesia

Bàn thắng mong mong manh trước U23 Indonesia vào phút chót của trận đấu mặc dù đã kéo gần mục tiêu vào VCK U23 châu Á cho U23 Việt Nam nhưng lại cho thấy những bế tắc trong việc triển khai tấn công cũng như vất vả phòng ngự trước một đối thủ được cho là ở 'cửa dưới'. HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu.

“Với tư cách là HLV trưởng, tôi không hài lòng lắm về lối chơi của ĐT U23 VN ngày hôm nay. Có 2 lý do là lối chơi tập thể của chúng ta ngày hôm nay không được tốt, sự phối hợp giữa các cầu thủ với nhau vẫn còn thiếu, thay vào đó là lối chơi cá nhân. Tôi nghĩ rằng, dù trận đấu có khó khăn đến mấy thì các cầu thủ vẫn phải thực hiện đúng nhiệm vụ, vai trò, đúng vị trí của mình trong sơ đồ chiến thuật được BHL đưa ra. Tôi thực sự không biết các cầu thủ có hiểu vấn đề này hay không. Nhìn vào trận đấu này tôi thấy điều đó còn thiếu, rõ ràng chúng ta thấy đội tuyển còn thiếu sự chuẩn bị”, thầy Park thẳng thắn nhận định.

Hàng phòng ngự dày đặc và có lối chơi khá rắn của đối thủ U23 Indonesia đã làm khó rất nhiều cho các học trò của HLV Park Hang Seo. (ảnh: Mạnh Tiến)

Hàng phòng ngự dày đặc và có lối chơi khá rắn của đối thủ U23 Indonesia đã làm khó rất nhiều cho các học trò của HLV Park Hang Seo. (ảnh: Mạnh Tiến)

Về hoàn cảnh hiện tại của U23 Việt Nam ở bảng K, Chiến lược gia của U23 Việt Nam cũng thừa nhận vẫn còn rất khó khăn. Đặc biệt, đối thủ lại là một đội bóng hàng đầu khu vực.

“Một điều dễ nhận thấy là đội của chúng ta và U23 Thái Lan đều đã giành chiến thắng tuyệt đối trước hai đội còn lại. Tuy nhiên, xét hiệu số bàn thắng thì chúng ta đang thua Thái Lan. Về chiến thuật của Thái Lan khi đá với Indonesia là 3 trung vệ, ngày hôm nay đá với Brunei họ dùng 4 trung vệ. Bên cạnh đó, họ cũng thay khá nhiều cầu thủ.

Chất lượng đội tuyển quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào các giải đấu trong nước. Thái Lan có nền bóng đá phát triển hơn chúng ta, với lứa cầu thủ này lại càng tốt về thể hình, thể lực và kỹ thuật… Nói chung, đội hình của họ đang lợi thế hơn chúng ta về nhiều mặt. Ngoài ra, chúng ta biết rằng, Thái Lan là chủ nhà của VCK vào năm sau, chính vì thế mà họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến Việt Nam. Ở trận gặp U23 Indonesia, họ đã thể hiện sức mạnh vượt trội như thế nào so với đối thủ. Tôi nghĩ rằng Thái Lan vẫn còn phát triển rất mạnh nền bóng đá của họ.”- HLV Park Hang Seo nói.

HLV Park Hang Seo không thực sự hài lòng với các học trò trong trận gặp U23 Indonesia. (ảnh: Mạnh Tiến)

Khi theo dõi các học trò của thầy Park thi đấu qua các giải khác nhau, thấy rõ ràng một điều rằng khả năng tấn công biên của họ rất lợi hại, kể cả hậu vệ biên cũng khá chắc chắn và cơ động. Ở trận đấu với U23 Indonesia, ngay cả khi đã đẩy Văn Hậu ra biên trái nhưng vẫn chưa thấy được sự lợi hại đó.

Lý giải về điều này, HLV Park Hang Seo cho hay: "Với lứa cầu thủ năm ngoái ở Thường Châu thì tôi đã triệu tập họ từ đầu tháng 11 để chuẩn bị cho giải đấu. Còn đội tuyển U23 của chúng ta hiện tại, tôi có 2 tuần để chuẩn bị, nhưng thực tế chỉ có hơn 1 tuần cho việc tập luyện, đánh giá, sàng lọc cầu thủ... Rõ ràng thời gian chuẩn bị ngắn là một yếu tố bất lợi cho đội bóng của chúng ta.

Ngoài ra, đối với lứa cầu thủ năm ngoái, sau khi đá giải U23 châu Á thì họ còn đá luôn giải Asian Cup, vì thế mà họ rất hiểu chiến thuật, đồng thời có tính kết nối rất cao. Các cầu thủ U23 của chúng ta hiện nay, ngoài một vài cầu thủ đã qua các giải đấu lớn, số còn lại đều là các cầu thủ mới, chưa được cọ xát nhiều. Nếu so sánh giữa cá nhân các cầu thủ thì sẽ không đầy đủ và chính xác.

Một đội bóng mạnh ngoài những năng lực thuộc về cá nhân cầu thủ còn là năng lực tổ chức, sự phối kết hợp trong từng trận đấu. Không nên vội vàng, các cầu thủ của chúng ta cần thêm nhiều thời gian cho những vấn đề đó.

Các cầu thủ của chúng ta hiện nay, ngoài việc thiếu các trận đấu lớn thì số lần ra sân trong các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia vẫn là chưa đủ để rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề mà sắp tới đây chúng ta phải tìm cách khắc phục.

Để so sánh phong độ của các đội bóng tham gia giải lần này với chính họ ở Campuchia năm ngoái thì rất khó. Bởi các đội bóng đã có những sự thay đổi khác nhau về nhân sự, nếu giải này Thái Lan thay 15 cầu thủ so với giải đấu ở Campuchia thì Indonesia lại chỉ thay 4 cầu thủ, đội của chúng ta lại có con số khác, chúng ta không thực sự có những cầu thủ mạnh nhất.

Nói về trận đấu với U23 Indonesia, mặc dù thắng họ nhưng thực lòng tôi không thấy vui, tôi không hài lòng với chính bản thân mình, tôi cũng không hài lòng với lối chơi đồng đội của chúng ta ngày hôm nay. Các cầu thủ thực sự chưa có sự phối hợp tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội."

Khi được hỏi về xác suất giành thắng lợi trước U23 Thái Lan trong trận đấu sắp tới, thầy Park cho biết: “Tôi có đặc tính là chỉ tập trung vào những mục tiêu trước mắt, đi từng bước một. Trận đấu với Thái Lan chúng tôi chưa nghĩ đến nhiều, nhưng quan sát những cuộc so tài của họ với Indonesia, với Brunei. Một ngày nghỉ là không nhiều nhưng chúng tôi sẽ ngồi lại để thảo luận, đánh giá phong độ, đánh giá chấn thương của các cầu thủ, và đánh giá cả đối thủ sắp tới của chúng ta.

Trong quá trình làm việc của tôi cũng như các cầu thủ và đội bóng, tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể trưởng thành qua 2 yếu tố, một là sự không hài lòng và hai là qua các nỗi đau. Tôi sẽ họp với BHL để kiểm điểm lại những vấn đề đã qua và tìm ra những biện pháp khắc phục. Đối với trường hợp của Thái Lan, chúng tôi sẽ chứng minh rằng tinh thần của chúng tôi là một đội, là một tập thể đoàn kết và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình”.

Cao Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thay-park-ly-giai-tran-thang-muon-mang-va-mong-manh-truoc-u23-indonesia-89037.html