Thầy Park lo toan trở lại

Sau cả tháng nghỉ phép ở quê nhà Hàn Quốc và một lần hoãn trở lại Việt Nam chờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo đêm 23-2 tái xuất chuẩn bị mọi thứ cho đội tuyển Việt Nam sắp sửa đá tiếp vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đáng ngại cho ông Park trở về từ Hàn Quốc đang tăng lây nhiễm dịch mạnh sẽ buộc phải kiểm tra y tế gắt gao và không biết có bị cách ly trước khi có những hoạt động bình thường.

Ngày 25-2, HLV Park Hang-seo dự kiến ngồi lại với VFF để điều chỉnh các kế hoạch trong năm 2020 với mục tiêu chính là ba trận vòng loại cúp thế giới lần lượt làm khách Malaysia ngày 31-3, về sân nhà tiếp Indonesia ngày 4-6 và chơi sân khách UAE ngày 9-6. Thầy Park và các học trò còn có nhiệm vụ nặng nề bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 trong bối cảnh lực lượng hao hụt vì nhiều lý do.

Các giải bóng đá chưa thể khởi động vì dịch COVID-19 chắc chắn làm ông Park lo lắng nhiều, khi các học trò không có cảm giác thi đấu đích thực như mong muốn. Chỉ có ba trận cho ông thầy Hàn đi tìm cầu thủ mới và cầu trời cho học trò cũ giữ vững phong độ là không đủ. May mắn duy nhất của ông Park là ngay sau khi đội tuyển Iraq hủy trận giao hữu ngày 26-3 thì ngày hôm sau VFF mời được quân xanh Kyrgyzstan thay thế giúp các tuyển thủ Việt Nam ghi điểm nhằm có suất đi làm khách Malaysia ngày 31-3.

Trận đấu này có tính quyết định rất lớn đến ngôi nhất bảng G của thầy trò Park Hang-seo khi có 11 điểm sau năm trận bất bại (ba thắng, hai hòa) nhưng chỉ hơn Malaysia có 2 điểm, cùng sự bám đuổi gay gắt của Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn một trận). Trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thắng nhẹ Malaysia 1-0 với pha lập công của Quang Hải và dự báo cuộc tái đấu sẽ không dễ dàng cho đội khách.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thay-park-lo-toan-tro-lai-891642.html