Thầy Park lại 'đau đầu' vì hàng công đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất và sớm phải rời sân trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp QG 2020.

Chiều 31/5, Tiến Linh được HLV Thanh Sơn xếp đá chính trong đội hình xuất phát của B.Bình Dương. Sát cánh cùng ngôi sao sinh năm 1997 là bộ ba Nguyễn Trung Đại Dương, Gustavo và Toure.

Tiến Linh như thường lệ vẫn là cầu thủ cực kỳ chịu khó di chuyển, tạo khoảng trống giữa hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên có vẻ như việc vẫn chưa thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất khiến tiền đạo gốc Bình Dương không thể có được phong độ như kỳ vọng. Bằng chứng là trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, ngôi sao của ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất một tình huống dứt điểm vào người thủ môn Thanh Diệp trong tư thế đối mặt. Sau đó, anh gặp phải một chấn thương nhưng sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

 Tiến Linh bất ngờ dính chấn thương trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở cúp QG.

Tiến Linh bất ngờ dính chấn thương trong trận đấu gặp Thanh Hóa ở cúp QG.

Nhận thấy những vấn đề về mặt thể lực và cảm giác bóng, HLV Thanh Sơn đã rút Tiến Linh ra khỏi sân ngay từ đầu hiệp thi đấu thứ hai. Lý giải về màn trình diễn không như ý của cậu học trò, thuyền trưởng của CLB B.Bình Dương cho biết: “Thực sự, cổ chân của Tiến Linh vẫn chưa được cứng, nói vui là chưa được ngon cho lắm. Từ cổ chân chó đến bắp đùi vẫn còn dấu hiệu bị đau, căng cứng. Tình huống đó tôi nghĩ Tiến Linh sẽ rời sân, không nghĩ cậu ta có thể tiếp tục vào sân được”.

Đây là một thông tin chẳng mấy gì vui vẻ đối với CLB B.Bình Dương và gián tiếp tạo nên cơn đau đầu thực sự cho HLV Park Hang-seo. Kể từ khi Anh Đức quyết định giã từ đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh gần như là lựa chọn số 1 của ông Park cho vị trí trung phong cắm. Thực tế cũng đã chứng minh ngôi sao của Bình Dương có đủ tiềm năng để thay thế người đàn anh trên tuyển quốc gia thông qua nhiều màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U22 và ĐTQG.

Tuy nhiên việc ngôi sao sinh năm 1997 vẫn đang bị những chấn thương dai dẳng đeo bám và thể lực ít nhiều bị ảnh hưởng có thể khiến cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc thêm phần lo lắng. Vấn đề tiền đạo cắm của ĐT Việt Nam đang là nỗi khan hiếm của ông Park thế nên hơn lúc nào hết, điều mong muốn nhất của chiến lược gia 61 tuổi là Tiến Linh có thể sớm bình phục hoàn toàn chấn thương và lấy lại phong độ tốt nhất.

Duy Thái - Thụy Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/thay-park-lai-dau-dau-vi-hang-cong-doi-tuyen-viet-nam-345514.html