Thầy Park hỏi thăm Thành Chung khi tới xem trận đấu ở sân Cẩm Phả

HLV Park Hang-seo cùng trợ lý tới sân Cẩm Phả để xem trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội thuộc vòng 2 của V.League 2020.

 Chiều 15/3, HLV Park Hang-seo đã đến sân vận động Cẩm Phả để theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội. Ông hỏi thăm tình hình chấn thương của Thành Chung. Hậu vệ này bị chấn thương nhẹ trong một buổi tập gần đây. Câu lạc bộ Hà Nội không muốn mạo hiểm nên quyết định không đăng ký anh vào danh sách thi đấu.

Chiều 15/3, HLV Park Hang-seo đã đến sân vận động Cẩm Phả để theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội. Ông hỏi thăm tình hình chấn thương của Thành Chung. Hậu vệ này bị chấn thương nhẹ trong một buổi tập gần đây. Câu lạc bộ Hà Nội không muốn mạo hiểm nên quyết định không đăng ký anh vào danh sách thi đấu.

Thầy Park đeo khẩu trang trong phần lớn thời gian trên sân. Ông chỉ bỏ ra khi chào cờ hoặc khi chụp ảnh chung. Đi cùng HLV Park Hang-seo còn có trợ lý Kim Han-yoon.

Với sự có mặt của thầy Park trên khán đài, các tuyển thủ đều thi đấu rất cố gắng. Đây là trận đấu đầu tiên Quang Hải ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng anh vẫn chưa lấy lại được phong độ cao.

Dù đã cố tránh các va chạm, Quang Hải vẫn bị phạm lỗi và phải nằm sân. Trong trận này, mối liên lạc giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của CLB Hà Nội gần như bị chặn đứng. Quang Hải phải sử dụng các đường chuyền dài đưa lên phía trên cho Văn Quyết, Omar nhưng cả 2 đều không tận dụng được.

Phút 69, Văn Quyết thực hiện che bóng cho Quang Hải dứt điểm trong cự ly gần nhưng bóng đi không trúng đích. Trước đó, anh cũng sút một cú chệch cột dọc.

Văn Quyết cũng gây nhiều tiếc nuối khi tung cú volley ở cự ly gần nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Tuấn Linh đã có lúc mắc sai lầm khi để Văn Quyết áp sát trong vòng cấm địa khi chuẩn bị phát bóng lên. Nhưng đội trưởng của Than Quảng Ninh đã sửa sai sau đó.

Ngoại binh của CLB Hà Nội là Pape Omar cũng bất lực trước hàng thủ được chỉ đạo bởi thủ môn đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh.

Đầu hiệp 2, Kebe được tung vào sân. Và chỉ mất có 4 phút, anh đã tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh trước khi đưa bóng vào lưới trống. Sau khi ghi bàn, anh không ăn mừng mà ôm bóng đặt ở giữa sân để trận đấu có thể nhanh chóng được tiếp tục.

Trong những phút cuối trận, Kebe tả xung hữu đột, dồn dập gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng khi nỗ lực của anh chưa thành thì CLB Hà Nội lại nhận thêm bàn thua nữa.

Trận đấu kết thúc và Hà Nội nhận thất bại với tỷ số 1-3. Than Quảng Ninh có 3 điểm đầu tiên của mùa giải để vươn lên vị trí thứ 7, xếp trên CLB Hà Nội một bậc. Sau vòng 2, V.League sẽ tạm hoãn hết tháng 3 do dịch Covid-19.

Highlights V.League: CLB Quảng Ninh 3-1 Hà Nội Trong trận đấu ở vòng 2 V.League tối 15/3, chủ nhà Quảng Ninh thắng CLB Hà Nội với tỷ số 3-1 nhờ những pha lập công của Mạc Hồng Quân và Jermie Lynch (cú đúp).

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thay-park-hoi-tham-thanh-chung-khi-toi-xem-tran-dau-o-san-cam-pha-post1059989.html