Thầy Park Hang-seo thở dốc khi khởi động với học trò

HLV Park Hang-seo tự mình xếp dụng cụ để tập luyện, nhặt đá ở đế giày cho học trò và cùng họ khởi động. Tuy vậy, ông không thể hoàn thành bài tập khi đã ở tuổi 60.

HLV Park vươn vai, thư giãn trước khi tập chung với học trò Không những chỉ lỗi sai cho từng học trò mà HLV Park Hang-seo còn trực tiếp tập cùng các cầu thủ ở bài khởi động của U23 Việt Nam.

Chiều 20/3, đội U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á.

Chiều 20/3, đội U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội) trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á.

Đêm qua, HLV Park Hang-seo công bố danh sách chính thức. Ông gạch tên tiền đạo Tiến Linh (Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.HCM) và thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk)

Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã tự tay xếp các dụng cụ để cho học trò tập luyện.

HLV Hàn Quốc ân cần đi gỡ đá khỏi đế giày của học trò. Ông cũng nắn chỉnh động tác cho vài cầu thủ.

Bất ngờ, thầy Park nằm xuống sân, thực hiện các động tác khởi động như chống đẩy, tập cơ bụng với các cầu thủ.

Dù rất cố gắng nhưng ở tuổi 60, HLV Park Hang-seo đã phải thở dốc, dừng tập chỉ sau khoảng 5 phút.

Không chỉ thầy Park, trợ lý Lee cũng tập và uốn nắn động tác cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Đình Trọng là cầu thủ duy nhất vẫn không thể tập cùng cả đội. HLV Park Hang-seo tin rằng anh có thể kịp hồi phục để ra sân trong trận đấu với Indonesia và Thái Lan.

Bùi Tiến Dũng vẫn là cái tên sáng giá nhất trong khung gỗ. Anh trổ tài tung người đẩy một cú sút rất căng của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh ở cự ly khoảng 5 m.

2 bảo vệ đã được tăng cường đến sân tập. Chỉ 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên với U23 Brunei.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-park-hang-seo-tho-doc-khi-khoi-dong-voi-hoc-tro-post927454.html