Thầy Park đón nhiều tin vui từ các học trò

Trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11 tới đây và mục tiêu 'săn vàng' tại SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận được những thông tin cực vui từ thủ môn Đặng Văn Lâm và trung vệ Trần Đình Trọng.

Dự kiến đến ngày 1-11, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có gần đầy đủ lực lượng ở đội tuyển Việt Nam khi chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu. Ảnh: VFF

Dự kiến đến ngày 1-11, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có gần đầy đủ lực lượng ở đội tuyển Việt Nam khi chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu. Ảnh: VFF

Đặng Văn Lâm được về nước sớm hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ được về nước hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong tháng 11. Theo kế hoạch ban đầu, Văn Lâm chỉ có thể về nước từ ngày 6-11, đồng nghĩa là thủ môn số 1 Việt Nam sẽ chỉ có 1 tuần tập luyện cùng các đồng đội trước khi bước vào trận đấu với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trên sân Mỹ Đình vào ngày 14-11.

Tuy nhiên, ngay sau khi Thai League 2019 hạ màn, lãnh đạo VFF đã có những cuộc trao đổi với Ban lãnh đạo câu lạc bộ Muangthong United để thủ môn 26 tuổi được về nước sớm hơn. Lời đề nghị đó đã được đội bóng của Thái Lan đồng ý. Theo đó, Văn Lâm có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm nay (31-10) và có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trong buổi chiều cùng ngày.

Văn Lâm được về nước hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam là tin vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng như nhà cầm quân người Hàn Quốc bởi trong trận đấu với Malaysia và Indonesia ở lượt trận thứ 3, thủ môn số 1 Việt Nam đã có một số tình huống ra vào không tốt khiến khung thành của tuyển Việt Nam chao đảo. Việc Văn Lâm có nhiều thời gian tập luyện cùng đồng đội sẽ giúp thầy Park yên tâm hơn về vị trí trong khung gỗ.

Cùng với Văn Lâm, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC và Quảng Nam cũng sẽ hội quân với đội tuyển Việt Nam ngay sau khi kết thúc trận chung kết Cúp quốc gia 2019 diễn ra chiều 31-10. Dự kiến đến ngày 1-11, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có gần đầy đủ quân số và chỉ còn thiếu bộ đôi Công Phượng và Văn Hậu đang thi đấu ở châu Âu.

Trọng Hoàng (trái) quyết tâm giành Huy chương Vàng SEA Games 30 nếu được tăng cường cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều ngày 30-10, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho biết: “Qua trận đấu trên sân của Thái Lan, thầy Park đã chỉ dạy cho hàng phòng ngự cách di chuyển để "khóa ngòi nổ" của đối phương. Các cầu thủ cố gắng tiếp thu để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới”. Trọng Hoàng cũng đánh giá cao sự tiến bộ của tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Nishino.

Mặc dù vậy, tiền vệ người Nghệ An khẳng định không bị áp lực trước cuộc tái đấu với đội bóng xứ chùa Vàng: “Huấn luyện viên Nishino đã chỉ dạy cho đội tuyển Thái Lan nên họ có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam cũng tìm được những điểm yếu, mà họ hay mắc sai sót để tấn công vào đấy”.

Cũng trong cuộc trao đổi của mình, Trọng Hoàng tỏ rõ quyết tâm cùng U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 nếu được thầy Park trao cơ hội đến Philippines.

Đình Trọng có cơ hội góp mặt tại SEA Games 30

Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đón nhận thêm thông tin tích cực từ quá trình phục hồi chấn thương của bộ đôi Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức. Trao đổi với báo chí chiều hôm qua, bác sĩ người Hàn Quốc - Choi Ju Young cho biết: “Trong thời gian qua, Đình Trọng đã rất nỗ lực và có khát khao rất lớn được thi đấu ở SEA Games. Với tư cách là bác sĩ, tôi đã làm hết sức có thể để giúp cậu ấy hồi phục nhanh nhất”.

Mặc dù vậy, bác sĩ Choi cũng khẳng định: “Có thể nói, chấn thương của Trọng tốt lên rất nhiều, nhưng quyết định Đình Trọng có thể lọt vào danh sách SEA Games 30 hay không đều phụ thuộc vào huấn luyện viên Park Hang Seo”.

Đội tuyển U22 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng SEA Games 30. Ảnh: VFF

Cùng với những tin vui về tốc độ phục hồi chấn thương của Trần Đình Trọng, vị bác sĩ người Hàn Quốc cũng cho biết chấn thương của Pham Văn Đức: “Sức khỏe của Phan Văn Đức cũng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù phẫu thuật sau Đình Trọng khoảng 2 tuần nhưng tốc độ hồi phục chấn thương của Đức khá tốt và đang dần trở lại bình thường. Trong quá trình Trọng và Đức tập hồi phục, tôi rất quan tâm sát sao, có thể nói là tập 1 với 1 cùng họ. Tôi đã đưa ra những bài tập chi tiết để họ có thể hồi phục tốt hơn”.

Những thông tin được bác sĩ Choi Ju Young chia sẻ đã thực sự là tin vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng như huấn luyện viên Park Hang Seo khi mà SEA Games 30 đang đến gần.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thay-park-don-nhieu-tin-vui-tu-cac-hoc-tro/