Thầy Park định hình bộ khung nào cho U23 Việt Nam?

Đến trận đấu tập thứ 4, dường như U23 Việt Nam đã định hình được đội hình chính và lối đá tại VCK U23 châu Á 2020. Thầy Park vẫn tin dùng những học trò đã theo ông bấy lâu.

Trong lộ trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, đội U23 Việt Nam có 5 trận đấu kiểm tra. Trận đấu với B.Bình Dương là trận đấu tập thứ 3 của U23 Việt Nam nhằm hướng đến VCK Giải U23 châu Á 2020 vào tháng 1 năm sau.

Trước đó trong chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có trận hòa 0-0 với Đại học Yeongnam và thắng 3-2 trước CLB Busan Transportation (Giải hạng Ba Hàn Quốc).

Dấu hỏi Đình Trọng

Đúng như nhận định của chúng tôi, ông Park sẽ vẫn kiên trì với sơ đồ 3 hậu vệ và các quân bài cũ, đã cùng ông chinh chiến tại SEA Games 30. Việc sử dụng Đình Trọng đang trong quá trình hồi phục chấn thương như thế nào vẫn là vấn đề mà ông Park phải tính toán, cân nhắc rất kỹ.

Trong 3 “thương binh” là 2 hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh và tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng thì chỉ mới Tấn Sinh đã sẵn sàng. Chính vì thế Ngọc Bảo cần được thử lửa để sẵn sàng vào trận khi cần thiết nơi hành lang cánh trái.

Ông Park rất thoải mái và tự tin. Ảnh: VFF

Ông Park rất thoải mái và tự tin. Ảnh: VFF

Trong khuôn khổ 1 trận đấu tập, ngoại trừ các cầu thủ dưỡng thương thì ông Park đã tung hết các cầu thủ vào sân. Bàn thắng duy nhất của Đức Chinh cho thấy phong độ của cầu thủ SHB.Đà Nẵng khá ổn định, U23 Việt Nam có thể tự tin đá 2 tiền đạo.

Diễn biến trận đấu tập cho thấy, thủ môn Văn Toản dường như đã là sự lựa chọn số 1 trong khung thành. Khi vắng Đình Trọng thì các hậu vệ Đức Chiến, Tấn Sinh, Thành Chung chính là những cầu thủ tạo cho ông Park sự yên tâm. Như vậy Đức Chiến sẽ là cầu thủ đa năng, khi cần sẽ được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Với việc Văn Tới, Việt Anh được thi đấu thử nghiệm khá lâu, có nghĩa là ông Park đang cần thử thách họ vào vị trí Văn Hậu để lại.

Ông Park đang khá ưng ý hàng tiền vệ 5 người gồm Ngọc Bảo, Hoàng Đức Quang Hải, Thanh Sơn, Trọng Hùng, đóng vai trò bệ phóng cho cặp đôi Tiến Linh, Đức Chinh. Về nhân sự, Bảo Toàn cùng Trọng Đại sẽ là các phương án thay thế bởi Quang Hải, Trọng Hùng mới trở lại sau chấn thương.

Có chút lo lắng khi sau trận đấu tiền vệ Trần Bảo Toàn đã phải tập tễnh bước chân trong sân Thống Nhất ra xe bus, hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của cầu thủ HAGL như thế nào. Sau trận đấu tập bác sĩ Choi Ju-young và đội ngũ y tế sẽ có khá nhiều việc phải làm.

Lá bài Quang Hải và Hoàng Đức

Nhìn cái cách mà U23 Việt Nam thi đấu thì Quang Hải và Hoàng Đức sẽ là những quân bài chiến lược thực hiện các yêu cầu chiến thuật của ông Park. Tùy vào sự di chuyển cơ động của 2 cầu thủ được cho là có nhãn quan chiến thuật tốt của đội bóng, đội hình sẽ biến từ 3-5-2 sang 3-4-1-2, 3-3-2-2, thậm chí là 3-4-3.

Sự tiến bộ của Hoàng Đức tại SEA Games 30 đã giúp Quang Hải được giải phóng bớt nhiệm vụ. Việc liên tục xuất hiện tại Đội tuyển Quốc gia, U22 Việt Nam, U23 Việt Nam của Quang Hải đã khiến các đối thủ chuẩn bị phương án khống chế. Thực tế, người Thái cũng đã hóa giải thành công số 19 của đội bóng Thủ đô trong các lần đụng độ.

Sự tiến bộ của Hoàng Đức tại SEA Games 30 đã giúp Quang Hải được giải phóng bớt nhiệm vụ. Ảnh: VFF

Ông Park vẫn còn trong tay 1 trận đấu để đánh giá nhân sự nơi hành lang cánh trái. Liệu bộ đôi Ngọc Bảo - Trọng Hùng có phải là sự lựa chọn tốt nhất hay chưa? Việc thiếu vắng Văn Hậu đang khiến cho ông Park khá đau đầu, trong trận đấu với B.Bình Dương không biết có phải là chủ ý của ông thầy Hàn Quốc hay không, có lúc U23 Việt Nam chơi “treo cánh”.

Sau trận đấu tập với B.Bình Dương thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn lưu lại tập luyện tại TP. Hồ Chí Minh trong những ngày tới. Có chăng họ phải tập thêm cả buổi sáng để làm quen với khí hậu nắng nóng của Thái Lan.

Đến ngày 1/1/2020, toàn đội sẽ lên đường bay sang Thái Lan. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm một trận đấu tập với U23 Bahrain vào ngày 3/1/2020 trước khi bước vào thi đấu chính thức.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thay-park-dinh-hinh-bo-khung-nao-cho-u23-viet-nam-259953.html