Thày Park còn bài gì để đấu Philippines?

Đối đầu Philippines trên sân khách trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 là nhiệm vụ không dễ dàng...

HLV Park Hang-seo và học trò sẽ có một trận đấu khó khăn trước Philippines - Ảnh: AFF

HLV Park Hang-seo và học trò sẽ có một trận đấu khó khăn trước Philippines - Ảnh: AFF

Trước một đối thủ vượt trội về thể lực, tuyển Việt Nam sẽ chơi ra sao?

Việt Nam có cầu hòa?

Ngày 2/12, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Philippines trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Đá trên sân khách, đối thủ lại rất mạnh về thể hình và thể lực nên thày trò HLV Park Hang-seo được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Một vài ý kiến cho rằng, Việt Nam vẫn thường chơi tốt trước các đối thủ Tây Á vốn vạm vỡ nên việc phải đọ sức cùng Philippines không quá phức tạp.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, Philippines không giống với các đội bóng Tây Á vốn mạnh thể hình, thể lực nhưng khá vụng về. Đội bóng được tập hợp nhiều cầu thủ gốc gác: Tây Ban Nha, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan. Đây đều là những nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Dù chỉ chơi ở các giải hạng dưới nhưng so với mặt bằng Đông Nam Á, họ vẫn vượt trội về cả kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Không phải ngẫu nhiên trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2018, Philippines chiếm tới 6 suất (trang Tranfermarket thống kê).

Lực lượng tốt, lại được dẫn dắt bởi một ông thày đẳng cấp thế giới, việc Philippines góp mặt ở bán kết AFF Cup 2018 là điều hết sức bình thường. Cách đá của Philippines khá đơn giản. HLV Sven-Goran Eriksson để các học trò đá với sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Do sở hữu nhiều cầu thủ to cao nên lối chơi tấn công biên rất được Philippines ưa chuộng. Nhưng Philippines không chỉ biết tạt cánh đánh đầu, đội bóng này cũng rất mạnh ở khoản tấn công trung lộ, kiểm soát bóng. Chỉ số kiểm soát bóng của Philippines thậm chí còn nhỉnh hơn Việt Nam dù bảng B tập hợp nhiều đối thủ sừng sỏ.

Nói vậy nhưng tuyển Việt Nam vẫn có những ưu thế nhất định. Đoàn quân áo đỏ là tập thể có hàng thủ tốt nhất tại AFF Cup 2018 khi chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận. Hệ thống phòng ngự khu vực nhiều lớp giúp khung thành Đặng Văn Lâm luôn được bảo vệ tối đa. Trong trường hợp HLV Park Hang-seo tính tới một trận hòa, hệ thống phòng ngự sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho đội khách.

Nhanh - nhỏ - khéo -tốc độ

Theo HLV Triệu Quang Hà tin HLV Park Hang-seo sẽ hướng tới việc giành 1 điểm bởi đối thủ không yếu và tuyển Việt Nam vẫn còn trận lượt về đá trên sân nhà. Tuy nhiên, ông Hà cũng cho rằng, với một người tính toán tỉ mỉ như HLV Park Hang-seo, nếu có cơ hội giành chiến thắng, ông sẽ thúc các học trò tiến lên.

“Quan trọng là tuyển Việt Nam cần nhập cuộc chắc chắn, sẵn sàng tâm thế chống đỡ mọi phương án tấn công của đối thủ và không nên đua sức. Dưới thời ông Park, các đội tuyển của chúng ta thường chơi hay ở thời điểm 20 phút cuối trận. Theo tôi, nếu trụ vững được tới phút 70, tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành thắng lợi để tạo lợi thế khi về Mỹ Đình tiếp đón đối thủ”, HLV Triệu Quang Hà nói.

Ngược lại, bình luận viên Ngô Quang Tùng lại có cách nhìn mạnh dạn hơn. “Chúng ta không việc gì phải e ngại đối thủ. Đã vào đến đây ai cũng mạnh, quan trọng là trong một trận đấu cụ thể, chúng ta phát huy được những sở trường của mình hay không”, ông Tùng chia sẻ và phân tích thêm: “Đối phương khỏe, chơi bóng dài tốt nên tuyển Việt Nam muốn khắc chế cần đá nhỏ, chơi theo khu vực, cầu thủ chỉ chạy khoảng 20-30m rồi chuyển bóng sang khu vực khác. Còn nếu cố chạy đua với họ chắc chắn sẽ kiệt sức. Nói tóm lại tuyển Việt Nam cần nhanh - nhỏ - khéo - tốc độ”.

Trả lời câu hỏi về việc ông Park có còn những mảng miếng tấn công nào chưa bung ra ở vòng bảng, bình luận viên Quang Tùng đáp: “Nói miếng đánh, bài vở trong bóng đá thì vô cùng, rất biến hóa. Với tuyển Việt Nam, chúng ta đều thấy hết những miếng tấn công đội đã thể hiện. Tạt cánh có, phối hợp trung lộ có, bật tường có, đá phạt thành bàn có. Phạt góc là thứ chúng ta yếu, chưa tận dụng được nhưng trước một đối thủ to cao liệu có cải thiện nổi không? Thế nên, nếu chờ đợi sự đột biến thì hãy xem ông Park sắp xếp nhân sự ra sao. Bởi, cùng một bài tấn công, nhân sự khác nhau sẽ mang màu sắc khác”.

Trong khi đó, HLV Triệu Quang Hà lại rất tâm đắc với phương án để Nguyễn Quang Hải đá biên: “Hải đá biên sẽ phát huy được tối đa năng lực của cậu ấy, đồng thời sự càn lướt của Hải cũng sẽ khiến hàng thủ đối phương bộc lộ những khoảng trống để tuyến hai tận dụng”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thay-park-con-bai-gi-de-dau-philippines-d280648.html