Thầy Park có tiếc khi 'mất đứt' Filip Nguyễn?

Có được Filip Nguyễn rõ ràng là thêm một lựa chọn chất lượng ở khung thành, song trong con mắt HLV Park Hang-seo, thủ môn 1m90 này không phải cái tên 'nhất định phải có'.

Mới đây, thủ môn người Séc gốc Việt - Filip Nguyễn đã chính thức công bố quyết định khoác áo đội tuyển Séc dự Nations League, khép lại 3 năm theo đuổi ĐT Việt Nam.

Thông tin này gây tiếc nuối cho nhiều người, bởi Filip Nguyễn được biết đến là một trong những thủ môn tốt nhất giải VĐQG Séc, đang ở độ chín sự nghiệp và khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo không thực sự mặn mà với Filip Nguyễn

HLV Park Hang-seo không thực sự mặn mà với Filip Nguyễn

Có được Filip Nguyễn rõ ràng là thêm một lựa chọn chất lượng ở khung thành, song trong con mắt HLV Park Hang-seo, thủ môn 1m90 này không phải cái tên "nhất định phải có".

Trở lại thời điểm cách đây hơn một năm, khi rà soát danh sách các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu nước ngoài, ông Park sẵn sàng sang tận châu Âu để xem giò tiền đạo Alexander Đặng (Na Uy), song với Filip Nguyễn - dù được VFF sẵn sàng tạo điều kiện - ông Park chỉ xem thủ môn này thi đấu qua các video.

Khi được hỏi về những cầu thủ Việt kiều trên, ông Park thừa nhận ngôn ngữ là rào cản để họ hòa nhập, đồng thời, vị trí đáng lo nhất ở ĐT Việt Nam - theo đánh giá của HLV Park Hang-seo - không phải thủ môn mà là trung phong.

Đó là lý do ông Park lặn lội sang Na Uy xem giò Alexander Đặng, và khi chưa ưng ý, ông sẵn sàng mời gọi một trung phong từng tuyên bố giã từ đội tuyển trước đó là Nguyễn Anh Đức. Trước sự nhiệt thành của thầy Park, Anh Đức đã nhận lời và sau đó khẳng định giá trị của mình tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019.

Trong lần lên danh sách tập trung đội tuyển hồi tháng 8 vừa qua, HLV Park tiếp tục chọn Anh Đức và một mực bảo vệ quyết định của mình, dù thừa nhận thể lực là điểm yếu của lão tướng 35 tuổi này. Còn khi được hỏi về Filip Nguyễn, ông Park tỏ ra kém mặn mà: "Theo tôi biết thì Filip Nguyễn vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Ngay cả khi xong phần thủ tục thì anh ta cũng phải trải qua sát hạch chuyên môn, nếu thấy ổn, tôi mới lên kế hoạch sử dụng hay không".

Trong quá khứ, ông Park từng bồn chồn lo lắng khi Quang Hải dính chấn thương ở SEA Games 2019, Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương phải nghỉ dài hạn; hay nói như khẩn cầu VFF, CLB Hà Nội về việc đàm phàn với CLB Heerenveen về điều khoản cho phép Đoàn Văn Hậu về nước khi ĐTQG hay U23 Việt Nam cần. Bởi đó là những cầu thủ ông Park thấy thực sự cần thiết phục vụ ý đề chiến thuật của mình.

Còn với vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó những cái tên chất lượng đứng trong khung thành. Ngoài Đặng Văn Lâm (đang thi đấu cho Muangthong Untied tại Thái Lan), những Tuấn Mạnh, Văn Toản, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Công hay thậm chí Tiến Dũng.

Vì vậy, việc Filip Nguyễn không thể khoác áo ĐT Việt Nam có thể gây chút nuối tiếc với nhiều người hâm mộ, song có lẽ cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua với HLV Park Hang-seo.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thay-park-co-tiec-khi-mat-dut-filip-nguyen-post443555.antd