Thầy Park có 'ngồi mát ăn bát vàng'?

Nhiều người cho rằng huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo đang 'ngồi mát ăn bát vàng' – Điều này liệu có đúng?.

Thầy Park đang tận tâm tận lực với bóng đá Việt Nam

Thầy Park đang tận tâm tận lực với bóng đá Việt Nam

Với việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây thông báo hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (dự định vào tháng 10 và tháng 11/2020) để chuyển sang thời điểm thích hợp năm 2021.Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng quyết định hoãn, hủy mọi giải đấu trong khu vực, bao gồm cả AFF Suzukia Cup 2020.

Điều này đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam “trắng giải” trong năm 2020. Vậy thực sự chiến lược gia Park Hang-seo có nhàn rỗi thảnh thơi“ngồi mát ăn bát vàng” như nhiều người nghĩ?.

Dù không tập trung đội tuyển quốc gia, dù không dẫn đội tuyển thi đấu bất cứ trận nào trong năm 2020. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn phải “chăm bẵm” cho lứa U22 hiện đang hội quân tại Hà Nội.

Với mục tiêu “gặt vàng” tại SEA Games 31, thầy Park đã gọi tổng cộng 48 cầu thủ nhằm “đãi cát tìm vàng”.

Tất nhiên, để đạt mục tiêu kế hoạch cũng như chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao phó, chắc chắn thầy Park và các cộng sự sẽ phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt”.

Chưa kể, khi giải Vô địch quốc gia trở lại (dự kiến tháng 9) thầy Park và đội ngũ giúp việc sẽ phải dong duổi khắp các sân bóng tại 3 miền Bắc - Trung – Nam để tìm ra nhân tố mới bổ sung cho tuyển Việt Nam.

Hơn nữa do “tồn đọng” nên khối lượng công việc của ông thầy xứ Kim Chi sẽ “nghẹt thở” trong năm 2021, cụ thể như sau:

Tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành 3 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 với Malaysia, Indonesia và UAE. Nếu lọt vào vòng loại cuối cùng, đội nhà sẽ đá thêm ít nhất 10 trận nữa.

Tiếp đến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự đấu trường AFF Suzuki Cup. Nếu vào tới trận chung kết của giải, tuyển Việt Nam sẽ chơi đủ 8 trận.

Do đảm nhận vai trò “2 trong 1” nên ngoài đội tuyển quốc gia thầy Park sẽ phải đưa U22 thi đấu liên tục với 3 trận ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm 2021, đội tuyển U22 Việt Nam có thể phải đá 7 trận nếu đi đến chung kết của giải.

Như vậy, chỉ tính sơ sơ trong vòng 12 tháng thầy Park sẽ phải dẫn dắt đội nhà thi đấu trên dưới 30 trận. Với khối lượng công việc như thế liệu ai còn nói thầy Park “ngồi mát ăn bát vàng” nữa hay không!.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thay-park-co-ngoi-mat-an-bat-vang-KoblIgNGg.html