Thầy Park chốt thành phần ban cán sự của đội U22 Việt Nam

Sau khi chốt danh sách các cầu thủ dự SEA Games 30 tại Philippines, HLV Park Hang Seo đã chọn ra thành phần ban cán sự của đội U22 Việt Nam.

Quảng Hải sẽ là đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Quảng Hải sẽ là đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được chọn là đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 chứ không phải là những cái tên nhiều kinh nghiệm như Hùng Dũng hay Trọng Hoàng.

Việc Quang Hải được chiến lược gia người Hàn Quốc trao niềm tin là bởi anh không chỉ là nhân tố chủ chốt của đội U22 Việt Nam tại giải lần này mà còn là ngôi sao luôn biết tỏa sáng đúng lúc giúp toàn đội vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất.

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á 2020, cầu thủ của Hà Nội cũng từng là đội trưởng của U23 Việt Nam.

Hai cầu thủ còn lại trong ban cán sự được HLV Park Hang Seo chỉ định làm đội phó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh. Tiến Linh là cái tên đang dần trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia còn Thanh Thịnh lại được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm so với các đồng đội khác khi đã có 4 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp cho Đà Nẵng.

Hiện tại U22 Việt Nam đang luyện tập tại Tp.HCM, vào ngày mai (22-11), toàn đội sẽ lên đường sang Manila – Philippines để bắt đầu chiến dịch “săn Vàng” SEA Games 30.

Môn bóng đá nam SEA Games 30 khởi tranh từ ngày 25-11. U22 Việt Nam nằm ở bảng B, có 5 đối thủ là U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei.

Thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu trận đầu tiên vào ngày 25-11 gặp U22 Brunei. Sau đó sẽ lần lượt gặp U22 Lào (ngày 28-11), U22 Indonesia (ngày 1-12), U22 Singapore (ngày 3-12) và cuối cùng là U22 Thái Lan (ngày 5-12).

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thay-park-chot-thanh-phan-ban-can-su-cua-doi-u22-viet-nam-170904.html