Thầy Park chốt danh sách tuyển Việt Nam: Nhiều tân binh bị loại

Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn cùng nhiều tân binh khác đã chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau bản danh sách rút gọn của HLV Park Hang- seo nhằm chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10).

HLV trưởng Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định về việc chốt danh sách gồm 25 cầu thủ cho trận đấu gặp Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đúng như dự đoán, dù có hơn 1 tuần tập luyện cùng 2 trận đấu tập nội bộ, nhưng như vậy là chưa đủ để các tân binh ở đội tuyển Việt Nam có thể ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Nói cách khác, thầy Park vẫn tin tưởng vào các cầu thủ đã từng theo ông nhiều giải đấu trong 2 năm qua.

HLV Park Hang-seo giữ nguyên các tuyển thủ đã từng thi đấu suốt gần 2 năm qua. Ảnh: Dương Lâm

Theo đó, 9 cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), hậu vệ A Hoàng (HA Gia Lai), Nguyễn Công Thành (TP. HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HA Gia Lai), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh). Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (TP. HCM) ban đầu có tên trong danh sách triệu tập nhưng sau đó đã không thể góp mặt vì viêm giác mạc.

Mạc Hồng Quân và nhiều tân binh khác đã không có tên trong bản danh sách cuối cùng cho hai trận đấu sắp tới. Ảnh: Dương Lâm

Trong số này, đáng tiếc nhất là trường hợp của Mạc Hồng Quân với phong độ rất tốt ở V-League (ghi được 8 bàn thắng) nhưng chưa thể ghi điểm với HLV Park Hang- seo. Trong khi đó, tiền vệ Võ Huy Toàn mới đây lại gặp chấn thương rách bắp đùi, khiến anh lỡ cơ hội lần đầu được khoác áo ĐTQG dưới thời thầy Park.

Chấn thương khiến Võ Huy Toàn 1 lần nữa chia tay ĐTQG. Ảnh: Dương Lâm

Còn các cầu thủ như Đặng Anh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Công Thành, Văn Vũ… dù chơi tốt ở V-League nhưng chưa phù hợp với lối chơi khi lên tuyển.Tất cả sẽ phải chờ đợi cơ hội ở những đợt tập trung tiếp theo.

Như vậy, HLV Park Hang-seo đã rút gọn danh sách xuống chỉ còn 25 cầu thủ. Trong số này khá bất ngờ khi chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi tăng cường hai cầu thủ từ U22 Việt Nam là Tiến Linh và Trọng Hùng lên ĐTQG. Cả hai đều chơi ở vị trí tiền đạo. Trước trận gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ, nên có thêm 2 người nữa bị loại.

Các tuyển thủ Việt Nam được trao cơ hội sẽ phải nỗ lực hết sức để có được suất thi đấu chính thức. Ảnh: Dương Lâm

Cũng liên quan đến lực lượng của đội tuyển Việt Nam, ngày hôm qua thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng các đồng đội. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ của CLB Hà Nội mặc dù đã kết thúc trận đấu chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 hôm 2/10 nhưng do lịch trình di chuyển không thuận lợi từ CHDND Triều Tiên về Việt Nam nên đến ngày mai (5/10) mới có thể gia nhập đội tuyển. Hai cầu thủ thi đấu cho CLB ở châu Âu là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu sẽ hội quân muộn nhất, vào ngày 7/10.

Danh sách 25 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3 cầu thủ): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8 cầu thủ): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8 cầu thủ): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6 cầu thủ): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Dương Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thay-park-chot-danh-sach-tuyen-viet-nam-nhieu-tan-binh-bi-loai-post68891.html