Thầy Park chắc thắng giải thưởng HLV xuất sắc nhất ĐNÁ

HLV Tan Cheng Hoe là đối thủ duy nhất của HLV Park Hang Seo ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc là một trong 2 nhân vật được đề cử ở hạng mục HLV xuất sắc nhất năm của AFF Awards 2019. Xét về thành tích, HLV Park Hang Seo thực sự không có đối thủ xứng tầm ở khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo đã trải qua 2 năm đầy đáng nhớ với bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 60 tuổi, ĐT U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018; Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18; ĐTQG vô địch AFF Suzuki Cup 2018; ĐTQG vào tứ kết ASIAN Cup 2019...

Đối thủ duy nhất của ông thầy người Hàn Quốc là HLV Tan Cheng Hoe, người chưa từng thắng ông trong các lần đối đầu gần đây giữa Việt Nam và Malaysia. Trong 4 lần đối đầu gần nhất ở AFF Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022, Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe có 3 trận thua, hòa 1 trước ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Thế nên, cơ hội để “thuyền trưởng” của Malaysia có thể cạnh tranh được với thầy Park là rất khó. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ứng cử viên cho danh hiệu HLV của năm dành cho bóng đá nữ cùng với các đồng nghiệp Win Thu Moe (Myanmar), Nuengruethai Sathongwien, Naruephon Kaenson (Thái Lan).

AFF Awards được tổ chức 2 năm một lần nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc của bóng đá khu vực. Năm nay, giải thưởng này được VFF và Next Media phối hợp tổ chức vào ngày 8/11 tại khách sạn Marriott Hà Nội.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201911/thay-park-chac-thang-giai-thuong-hlv-xuat-sac-nhat-dna-2459417/